Ban phụ nữ - Hội người Việt Nam thủ đô Viêng Chăn tổ chức Lễ kỷ niệm ngày quốc tế phụ nữ

Mỹ Bình/VOV -Vientiane
Chia sẻ
(VOV5) - Tối 10/3, Ban phụ nữ-Hội người Việt Nam thủ đô Viêng Chăn (Vientiane)-Lào đã tổ chức Lễ kỷ niệm ngày quốc tế phụ nữ 8/3. Ông Nguyễn  Duy Trung, quyền Chủ tịch Tổng hội người  Việt nam tại Lào, đại diện Đại sứ quán VN tại Lào, các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán, các doanh nghiệp, ngân hàng VN tại Lào cùng đông đảo bà con Kiều bào đã tham dự.

(VOV5) - Tối 10/3, Ban phụ nữ-Hội người Việt Nam thủ đô Viêng Chăn (Vientiane)-Lào đã tổ chức Lễ kỷ niệm ngày quốc tế phụ nữ 8/3. Ông Nguyễn  Duy Trung, quyền Chủ tịch Tổng hội người  Việt nam tại Lào, đại diện Đại sứ quán VN tại Lào, các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán, các doanh nghiệp, ngân hàng VN tại Lào cùng đông đảo bà con Kiều bào đã tham dự.

 

Ban phụ nữ - Hội người Việt Nam thủ đô Viêng Chăn tổ chức Lễ kỷ niệm ngày quốc tế phụ nữ - ảnh 1


Phát biểu tại buổi Lễ, chủ tịch Hội người Việt Nam thủ đô Viêng chăn Đào Minh Châu đã ôn lại truyền thống “anh hùng-bất khuât-trung hậu-đảm đang” của phụ nữ Việt Nam,  bày tỏ tình cảm và sự quý trọng đến các bà, các mẹ, các chị em phụ nữ và chúc các bà ,các mẹ và các chị  luôn mạnh khỏe , hạnh phúc  và thành công.

Tôi mong rằng chị em phụ nữ luôn phấn đấu nỗ lực hết mình, đoàn kết tương trợ lẫn nhau, nhiệt tình trong công việc, góp phần xây dựng Ban phụ nữ thành hội đoàn kết, luôn đi đầu trong hoạt động chung của Hội và luôn phát huy tinh thần và truyền thống của người phụ nữ Việt Nam.

Ban phụ nữ - Hội người Việt Nam thủ đô Viêng Chăn tổ chức Lễ kỷ niệm ngày quốc tế phụ nữ - ảnh 2


Đại diện hội người Việt Nam thủ đô Viêng Chăn đánh giá cao vai trò của phụ nữ Việt kiều đang sinh sống và làm việc tại Lào trong công tác, học tập, cống hiến tài năng, trí tuệ , góp phần phát triển kinh tế xã hội nước sở tại, thắt chặt tình đoàn kết với chị em phụ nữ Lào.

Trong những năm qua, chị em phụ nữ thành hội nói chung, chị em phụ nữ Việt kiều Lào nói riêng luôn chủ động giải quyết tốt việc gia đình và xã hội, xứng đáng là người phụ nữ “giỏi việc nước, đảm việc nhà”/.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu