Bàn giao trường mầm non ở Lào do ĐSQ Việt Nam xây tặng

Mỹ Bình/VOV-Vientiane
Chia sẻ
(VOV5) - Ngày 1/11, tại tỉnh Phongsaly, Bắc Lào, đã diễn ra Lễ bàn giao trường mầm non bản Dọ, huyện Bounnua, tỉnh Phongsaly.
(VOV5) - Ngày 1/11, tại tỉnh Phongsaly, Bắc Lào, đã diễn ra Lễ bàn giao trường mầm non bản Dọ, huyện Bounnua, tỉnh Phongsaly.

Công trình là quà của Đại sứ quán Việt Nam tại Lào và Công ty xăng dầu PV Oil Lào dành tặng con em nhân dân các dân tộc bản Dọ, huyện Bounnua.


Bàn giao trường mầm non ở Lào do ĐSQ Việt Nam xây tặng - ảnh 1
Lễ khánh thành trường mầm non bản Dọ, huyện Bounnua, tỉnh Phongsaly


Dự án xây dựng trường mầm non bản Dọ, huyện Bounnua, tỉnh Phongsaly do Công ty xây dựng cầu đường Xompasong là nhà thầu thi công xây dựng với kết cấu 1 tầng đổ bê tông cốt thép vững chắc trên tổng diện tích khu đất gần 350 m2.

Công trình gồm 3 phòng học, 1 phòng nghỉ giáo viên, các phòng vệ sinh, khu vui chơi ngoài trời cùng các thiết bị phụ trợ dành cho cô và bé như: bàn ghế, bảng, bộ đồ chơi... với tổng vốn đầu tư 100.000 USD.

Phát biểu tại buổi Lễ, ông Thoongxi Sauxuliphome, phó Tỉnh trưởng tỉnh Phongsaly bày tỏ sự vui mừng phấn khởi cho rằng, công trình một lần nữa tăng cường tình hữu nghị và mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Lào nói chung cũng như giữa tỉnh Phongsaly và Đại sứ quán Việt Nam tại Lào nói riêng. Đây là phần đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội, nguồn nhân lực của tỉnh Phongsaly.

“Chính quyền tỉnh đánh giá rất cao công trình của phía Việt Nam xây tặng, nó có ý nghĩa lịch sử. Chúng tôi sẽ giữ gìn và sử dụng công trình này thật hiệu quả, làm sao để trường này trở thành trường điểm, trở thành hình mẫu cho các trường khác trong huyện, trong tỉnh.

Đây là món quà tặng rất có ý nghĩa bởi đại sứ quán, các bạn Việt Nam đã rất quan tâm giúp đỡ chúng tôi phát triển nguồn nhân lực, từ lứa tuổi mầm non. Đây cũng là cơ sở để sau này chúng tôi góp phần xây dựng phát triển kinh tế xã hội”, ông Thoongxi Sauxuliphome nói.

Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Mạnh Hùng chia sẻ, món quà tặng này thể hiện tấm lòng cũng như trách nhiệm xã hội của Đại sứ quán cũng như cán bộ công nhân viên PV Oil Lào đối với bà con nhân dân các dân tộc huyện Bounnua, tỉnh Phongsaly. Đại sứ cho rằng,  món quà này chỉ là sự giúp đỡ bước đầu và  mong rằng Đảng bộ, các cấp chính quyền Tỉnh sẽ cùng các cô nỗ lực hơn nữa trong sự nghiệp trồng người tại nơi đây.

Bàn giao trường mầm non ở Lào do ĐSQ Việt Nam xây tặng - ảnh 2
Cơ sở vật chất khang trang của trường mầm non bản Dọ, huyện Bounnua, tỉnh Phongsaly.

Cô giáo Khankhame Sichommuang hiệu trưởng nhà trường phấn khởi khi giờ đây cô và trò trường mần non bản Dọ có một cơ ngơi khang trang đẹp đẽ.

Phongsaly là một trong 8 tỉnh nghèo của miền bắc Lào, có 7 huyện với dân số 180.000 người, thu nhập bình quân (GDP) đầu người 840 USD/người/năm. Hiện toàn tỉnh vẫn còn trên 27% hộ nghèo với thu nhập chủ yếu dựa vào trồng trọt, chăn nuôi. Trong tương lai, huyện Bounnua sẽ trở thành thủ phủ của tỉnh này.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu