Bàn giao trang thiết bị y tế Việt Nam tặng chính phủ và nhân dân Campuchia

Văn Đỗ, Tâm Hiếu /VOV- Pnom Penh
Chia sẻ
(VOV5) - Số vật tư, thiết bị y tế bàn giao lần này là đợt hỗ trợ chính thức thứ ba của chính phủ Việt Nam giúp chính phủ Campuchia ứng phó dịch COVID-19.

Sáng  26/05, tại trụ sở Bộ Y tế Campuchia, diễn ra lễ bàn giao vật tư, trang thiết bị y tế của Chính phủ và nhân dân Việt Nam trao tặng Chính phủ và nhân dân Campuchia phòng chống dịch bệnh COVID-19. Các vật tư, thiết bị y tế gồm 800 máy thở, 2 triệu khẩu trang y tế và 300.000 khẩu trang N95.

Bàn giao trang thiết bị y tế Việt Nam tặng chính phủ và nhân dân Campuchia - ảnh 1Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Vũ Quang Minh và Bộ trưởng Y tế Campuchia Mam Bun Heng đồng chủ trì buổi lễ. Ảnh: VOV

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Vũ Quang Minh bày tỏ hy vọng số hàng viện trợ trang thiết bị y tế lần này có thể góp phần thiết thực vào nỗ lực ứng phó dịch COVID-19 của Chính phủ và nhân dân Campuchia. Đại sứ tin tưởng chính phủ và nhân dân Campuchia sẽ sớm kiểm soát thành công dịch COVID-19, nhanh chóng ổn định, phục hồi kinh tế và tiếp tục phát triển bền vững.

Bàn giao trang thiết bị y tế Việt Nam tặng chính phủ và nhân dân Campuchia - ảnh 2Bộ trưởng Y tế Campuchia Mam Bun Heng đại diện phía Campuchia cảm ơn Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã luôn hỗ trợ và giúp đỡ Campuchia. Ảnh: VOV

Về phía Campuchia, Bộ trưởng Y tế Campuchia Mam Bun Heng cảm ơn Việt Nam đã hỗ trợ vật tư y tế cho Campuchia, khẳng định đây là món quà quý báu và cần thiết đối với Campuchia trong giai đoạn hiện nay. Bộ trưởng Mam Bun Heng đánh giá cao sự chia sẻ, giúp đỡ to lớn cả về vật chất và tinh thần của chính phủ và nhân dân Việt Nam đối với Campuchia trong thời gian qua.

Số vật tư, thiết bị y tế bàn giao lần này là đợt hỗ trợ chính thức thứ ba của chính phủ Việt Nam giúp chính phủ Campuchia ứng phó dịch COVID-19.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu