Australia lên kế hoạch mở cửa biên giới cho sinh viên và doanh nhân nước ngoài

Chia sẻ
(VOV5) - Những du khách có một số loại thị thực kinh doanh và sinh viên quốc tế nhất định sẽ được phép đến Australia từ tháng 7 tới.

Australia lên kế hoạch mở cửa biên giới cho sinh viên và doanh nhân nước ngoài - ảnh 1

 Người dân tại Sydney, Australia ngày 10/5/2020 - Ảnh: THX/TTXVN

Bộ trưởng Y tế Australia Greg Hunt ngày 14/6 cho biết nước này đang xem xét kế hoạch mở cửa biên giới cho các doanh nhân, thương gia nước ngoài được phép nhập cảnh vào nước này.

Thông báo trên được đưa ra chỉ 2 ngày sau khi Thủ tướng Scott Morrison xác nhận phương án đưa sinh viên quốc tế quay trở lại nước này sớm nhất có thể. Theo kế hoạch thí điểm, những du khách có một số loại thị thực kinh doanh và sinh viên quốc tế nhất định sẽ được phép đến Australia từ tháng 7 tới.

Tuy nhiên, như Thủ tướng Morrison đã lưu ý, việc “mở cửa” chỉ được thực hiện nếu các bang và vùng lãnh thổ của Australia đồng ý gỡ bỏ phong tỏa biên giới bang, cho phép người dân tại các địa phương khác và du khách quốc tế được tự do đi lại.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu