150 thanh, thiếu niên kiều bào sẽ tham gia trại hè Việt Nam 2019

Lan Phương
Chia sẻ
(VOV5) - Lễ khai mạc Trại hè Việt Nam 2019 được tổ chức tại Khu di tích ATK Thái Nguyên. 

Diễn ra từ ngày 10/07 - 25/07, Trại hè Việt Nam 2019, do Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài - Bộ Ngoại giao phối hợp cùng các cơ quan, địa phương liên quan tổ chức, thu hút 150 thanh, thiếu niên kiều bào từ 28 quốc gia và vùng lãnh thổ về tham dự.

150 thanh, thiếu niên kiều bào sẽ tham gia trại hè Việt Nam 2019 - ảnh 1Sau 15 năm hoạt động, Trại hè Việt Nam đã thu hút sự tham gia của gần 2.000 thanh niên, sinh viên người Việt Nam từ hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ.  

Các đại biểu là những gương mặt xuất sắc trong các lĩnh vực học tập, thể thao, nghệ thuật… có nhiều đóng góp cho phong trào xây dựng cộng đồng, được lựa chọn kỹ từ cộng đồng người Việt Nam ở các quốc gia trên thế giới.

Lễ khai mạc được tổ chức tại Khu di tích ATK Thái Nguyên. Tiếp đó, các đại biểu sẽ có chuyến xuyên Việt tham quan nhiều địa danh lịch sử và danh thắng ở cả ba miền đất nước như: Viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Hà Nội; Thăm Khu Di tích Kim Liên, tỉnh Nghệ An; Dâng hương tại Khu Di tích Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh); Thăm Nghĩa trang Trường Sơn - Quảng Trị, Tượng đài Mẹ Thứ - Quảng Nam; Viếng mộ cụ Huỳnh Thúc Kháng - Quảng Ngãi; Ngắm cảnh Tháp Chàm Po Klong Garai, Ninh Thuận… Buổi tổng kết trại hè diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh.

Trong suốt 15 năm hoạt động, Trại hè Việt Nam có ý nghĩa trong việc kết nối, cổ vũ tinh thần đoàn kết, tăng tính tương tác giữa các đại biểu kiều bào trẻ tham dự Trại hè cũng như với các thế hệ trẻ người Việt Nam ở trong và ngoài nước.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu