Trao giải thưởng Tôn Đức Thắng cho 10 cá nhân xuất sắc

Chia sẻ
(VOV5) - Sau 19 lần, giải thưởng Tôn Đức Thắng đã vinh danh hơn 200 kỹ sư, công nhân lao động tiêu biểu của thành phố Hồ Chí Minh.

Trao giải thưởng Tôn Đức Thắng cho 10 cá nhân xuất sắc - ảnh 1

Niềm vui ngày nhận Giải thưởng Tôn Đức Thắng - Ảnh: sggp.org.vn

Nhân kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 – 20/8/2019), 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2019), chiều 20/8, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức trao giải thưởng Tôn Đức Thắng lần thứ 19 năm 2019 cho 10 cá nhân xuất sắc. 

Đây là năm thứ 19 giải thưởng Tôn Đức Thắng được tổ chức nhằm vinh danh những cá nhân có thành tích cao trong lao động sáng tạo, có nhiều cải tiến mang lại hiệu quả giá trị làm lợi cho doanh nghiệp, có tinh thần học hỏi cao, nhiệt tình trong đào tạo, từ đó góp phần xây dựng thành phố - đất nước phồn vinh. Họ cũng là những thủ lĩnh trong phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo tại đơn vị, truyền cảm hứng cho đồng nghiệp. Giải thưởng Tôn Đức Thắng đã vinh danh hơn 200 kỹ sư, công nhân lao động tiêu biểu của thành phố có nhiều sáng kiến cải tiến nổi bật, làm lợi cho đơn vị, doanh nghiệp.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang cho rằng giải thưởng này là niềm tự hào, vinh dự và là trách nhiệm lớn lao. Các cá nhân đoạt giải là những tấm gương truyền cảm hứng cho các anh chị em công nhân và mong họ tiếp tục truyền dạy cho các đồng nghiệp thế hệ sau, lan tỏa để có nhiều hơn những kỹ sư, công nhân đích thực để xây dựng đất nước.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu