VOV trao giải thưởng Tiếng nói Việt Nam lần thứ 3 năm 2019

Vũ Toàn, Thiên Bình/VOV.VN
Chia sẻ
(VOV5) - Sáng nay (6/9), Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) đã tổ chức Lễ trao Giải thưởng Tiếng nói Việt Nam lần thứ 3 năm 2019.

Đến dự lễ trao giải có ông Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và ông Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam. 

Về phía Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) có ông Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc VOV, các Phó Tổng Giám đốc Trần Minh Hùng, Ngô Minh Hiển, các đồng chí nguyên lãnh đạo VOV và cán bộ, phóng viên, nghệ sĩ, nhân viên, kỹ thuật viên các đơn vị trực thuộc VOV.

VOV trao giải thưởng Tiếng nói Việt Nam lần thứ 3 năm 2019 - ảnh 1
Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Thế Kỷ phát biểu tại Lễ trao Giải thưởng Tiếng nói Việt Nam lần thứ 3 năm 2019.

Phát biểu tại Lễ trao giải, Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Thế Kỷ biểu dương các tập thể, cá nhân đoạt giải lần này và khẳng định, trong 3 năm tổ chức, các đơn vị trong và ngoài Đài tham gia rất sôi nổi và thiết thực, chất lượng các tác phẩm năm sau cao hơn năm trước.

"Giải thưởng Tiếng nói Việt Nam cùng với những giải thưởng lớn của đất nước như Giải Báo chí Quốc gia, Giải Báo chí về xây dựng Đảng, Giải Báo chí của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam... nhằm khích lệ, động viên, tôn vinh và ghi nhận công lao của các thế hệ những người đã gắn bó và làm việc tại VOV. Năm nay, cơ cấu giải thưởng được tăng lên. Có những tác phẩm nếu để đến Giải thưởng Tiếng nói Việt Nam sau trao thì giá trị bị nguội đi, do đó đã được trao giải ngay. Đó là Chương trình chính luận - nghệ thuật “Muôn vàn tình thương yêu” - là chương trình lần đầu tiên chúng ta thực hiện một giải pháp kỹ thuật rất phức tạp, với cầu truyền hình phát thanh ở ba điểm cẩu: 58 Quán Sứ (Hà Nội) - Kim Liên, Nam Đàn (Nghệ An) - Bến Nhà Rồng (TP.HCM) - nơi Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước...", Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Kỷ nhấn mạnh.

VOV trao giải thưởng Tiếng nói Việt Nam lần thứ 3 năm 2019 - ảnh 2
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng trao Giải Đặc biệt chonhạc sĩ Trần Nhật Dương, đại diện cho ekip thực hiện chương trình“Muôn vàn tình thương yêu”.

Năm nay, Đài TNVN đã trao 1 Giải đặc biệt, 4 Giải A, 7 Giải B và 10 Giải C ở các thể loại: Phát thanh; Truyền hình; Báo in - báo điện tử; công trình nghiên cứu, công trình sáng tạo; giải thưởng cho phát thanh viên, người dẫn chương trình; lĩnh vực sáng tác, biểu diễn nghệ thuật, nghiên cứu.

Giải đặc biệt được trao cho đội ngũ tâm huyết đã xây dựng và thực hiện thành công Chương trình chính luận - nghệ thuật “Muôn vàn tình thương yêu”. Đây cũng là một sản phẩm tâm huyết của VOV dâng lên Bác Hồ kính yêu và làm lan tỏa tinh thần của bản Di chúc đến với cán bộ, đảng viên và nhân dân. Chương trình đã nhận được sự đánh giá cao từ công chúng về tư tưởng, giá trị nghệ thuật, hình thức thể hiện.

Một điểm nhấn tại lễ trao giải là vở diễn “Ngàn năm mây trắng”. Đây là một công trình nghệ thuật đặc biệt vừa được dàn dựng và hoàn thành vào tháng 7/2019 để tham dự Liên hoan quốc tế Sân khấu thử nghiệm lần thứ IV, Hà Nội - 2019. Các nghệ sĩ, diễn viên của Nhà hát Đài TNVN đã khắc phục khó khăn, hăng say tập luyện cùng các đồng nghiệp của Nhà hát Chèo Việt Nam và Nhà hát Cải lương Việt Nam để thực hiện những thể nghiệm mới mẻ trong diễn xuất. Hội đồng chấm Giải thưởng Tiếng nói Việt Nam đã quyết định trao Giải của Chủ tịch Hội đồng chấm Giải thưởng Tiếng nói Việt Nam cho tập thể các nghệ sĩ, diễn viên trực tiếp tham gia vở “Ngàn năm mây trắng”. 

VOV trao giải thưởng Tiếng nói Việt Nam lần thứ 3 năm 2019 - ảnh 3

Ông Trần Minh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam trao giải thưởng cho các nghệ sĩ, diễn viên tham giavở diễn “Ngàn năm mây trắng”

VOV trao giải thưởng Tiếng nói Việt Nam lần thứ 3 năm 2019 - ảnh 4
Ông Ngô Minh Hiển, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam trao bằng khen của Tổng Giám đốc VOV các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc.

VOV trao giải thưởng Tiếng nói Việt Nam lần thứ 3 năm 2019 - ảnh 5

Ông Phạm Duy Hưng, Phó Bí thư Đảng ủy Đài Tiếng nói Việt Nam trao giải cho các tập thể, cá nhân đạt giải thưởng Tiếng nói Việt Nam trong lĩnh vực sáng tác, biểu diễn và cho phát thanh viên, người dẫn chương trình xuất sắc

Cũng tại Lễ trao Giải thưởng Tiếng nói Việt Nam lần thứ 3 năm 2019, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Kỷ đã trao tặng bằng khen và chúc mừng các nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát VOV vừa được phong tặng danh hiệu cao quý Nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú, gồm: NSND Kim Đức, NSND Phan Muôn, NSƯT Lê Quang Dũng và NSƯT Hoàng Tùng.

VOV trao giải thưởng Tiếng nói Việt Nam lần thứ 3 năm 2019 - ảnh 6

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Kỷ đã trao tặng bằng khen và chúc mừng NSND Kim Đức

Nhân dịp này, lãnh đạo của Đài Tiếng nói Việt Nam cũng trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức Cuộc thi Tiếng hát ASEAN+3 lần thứ 2 năm 2019 tại Quảng Ninh, Liên hoan Giai điệu Sơn Ca năm 2019, Hội diễn Văn nghệ quần chúng năm 2019 và nhóm biên soạn cuốn sách “Tiếng nói cùng năm tháng”./. 

Danh sách Giải thưởng Tiếng nói Việt Nam lần thứ 3 năm 2019

* Giải Đặc biệt: Chương trình chính luận - nghệ thuật “Muôn vàn tình thương yêu”

* Giải A:

- TÁC PHẨM PHÁT THANH

Loạt tác phẩm “Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Hà Nội: Gây dựng niềm tin và vị thế mới của Việt Nam”.

Đơn vị: Ban Thời sự (VOV1), Cơ quan thường trú tại Mỹ, Cơ quan thường trú tại Trung Quốc, Cơ quan thường trú tại Nhật Bản

TÁC PHẨM TRUYỀN HÌNH

Chương trình giao lưu nghệ thuật “Chiều dài biên giới”

Đơn vị: Kênh Truyền hình Đài Tiếng nói Việt Nam - Vietnam Journey

TÁC PHẨM BÁO IN, BÁO ĐIỆN TỬ

Loạt bài về Pol Pot thảm sát người dân ở Ba Chúc (An Giang)

Đơn vị: Báo Điện tử VTC News

- CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU, CÔNG TRÌNH SÁNG TẠO

Công trình “Ứng dụng công nghệ thông tin điều khiển, quản lý trạm phát sóng FM mini không người trực”

Đơn vị: Trung tâm Kỹ thuật phát thanh truyền hình

* Giải B:

TÁC PHẨM PHÁT THANH

1. Chương trình giao lưu “Những thanh âm đồng vọng”

Đơn vị: Ban Văn học - Nghệ thuật (VOV6)

2. Chương trình phát thanh đặc biệt “Chuyện về những người thầy thắp lửa”

Đơn vị: Ban Văn hóa - Xã hội (VOV2)

3. Chuyên mục Sự việc và góc nhìn: Nhiều trạm BOT đặt nhầm chỗ, vì đâu?

Đơn vị: Kênh VOV Giao thông (VOVGT)

- TÁC PHẨM TRUYỀN HÌNH

1. Tác phẩm “Bản giao hưởng đồng quê”

Đơn vị: Kênh VTC16, Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC

2. Loạt bài về góc khuất của các dự án xử lý và chế biến rác thải ở Hà Nội

Đơn vị: Kênh Truyền hình Đài Tiếng nói Việt Nam - Vietnam Journey

TÁC PHẨM BÁO IN, BÁO ĐIỆN TỬ

E-magazine: Méo mó các dự án đổi đất lấy hạ tầng

Đơn vị: Báo Điện tử VOV (VOV.VN)

CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU, CÔNG TRÌNH SÁNG TẠO

Công trình “Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong quản lý dữ liệu đo trường và xác định vùng phủ sóng FM tại Đài Tiếng nói Việt Nam”

Đơn vị: Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Truyền thông (R&D).

* Giải C:

TÁC PHẨM PHÁT THANH

1. Chương trình phát thanh đặc biệt “Vang mãi bản hùng ca Điện Biên”

Đơn vị: Ban Âm nhạc (VOV3)

2. Tác phẩm “Bên dòng Thạch Hãn”

Đơn vị: Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội nhân dân

3. Loạt bài “Nữ đảng viên họ Vàng đưa thổ cẩm ra thế giới”

Đơn vị: Ban Dân tộc (VOV4)

4. Loạt bài “Nhà ở công nhân - Bài toán khó ở các đô thị”

Đơn vị: Cơ quan thường trú Thành phố Hồ Chí Minh

- TÁC PHẨM TRUYỀN HÌNH

1. Tác phẩm “Giữa lòng quê mẹ”

Đơn vị: Kênh VTC10, Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC

2. Tác phẩm “Khẩn cấp phòng chống dịch tả lợn châu Phi”

Đơn vị: Kênh VTC16, Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC

3. Tác phẩm “Mâm cỗ ngày Xuân”

Đơn vị: Kênh VTC9, Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC

- TÁC PHẨM BÁO IN, BÁO ĐIỆN TỬ

1. Phóng sự ảnh “Điện Biên: Vẫn còn cảnh học sinh chui túi nilông vượt suối lũ tới trường”

Đơn vị: Cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc

2. Tác phẩm “Hành trình tới “vùng đất chết” sau thảm họa động đất, sóng thần ở Indonesia”

Đơn vị: Cơ quan thường trú tại Thái Lan

- CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU, CÔNG TRÌNH SÁNG TẠO

Công trình “Xây dựng phần mềm quản lý kỹ thuật hệ thống thiết bị có ứng dụng lọc kết quả thông minh và trí tuệ nhân tạo”

Đơn vị: Trung tâm Sản xuất và Lưu trữ Chương trình

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu