Vẻ đẹp Rú Chá - rừng nguyên sinh còn sót lại trên phá Tam Giang

Hoàng Xuân
Chia sẻ
(VOV5) - Rú Chá (làng Thuận Hòa, xã Hương Phong, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên-Huế) là khu rừng ngập mặn nguyên sinh duy nhất còn lại trên phá Tam Giang.

Cách trung tâm TP. Huế chừng 10km, Rú Chá là khu rừng rộng chừng 5ha và nằm trong hệ thống đầm phá Tam Giang có chức năng ngăn mặn, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và đất liền.

Khu rừng đặc biệt này có tên là Rú Chá bởi cây Chá chiếm hơn 90%.

Vào mùa thu, rừng Rú Chá ngập sắc vàng của hoa Chá.

Quả Chá trông giống như quả tiêu nhưng không ăn được.

Đường vào rừng ngày nay đã dễ đi hơn trước, do người dân đã làm một con đường bê tông nhỏ.

Nơi thờ Thiên Y A Na thánh mẫu, tức Yang Po Nagara (Mẹ Xứ Sở) của người Chăm.

Những tia nắng ban mai khiến khung cảnh trở nên vừa thơ mộng vừa huyền bí.

Sắc vàng rực rỡ trên nền trời xanh biếc khiến ta ngỡ như mùa thu Châu Âu.

Không có gì tuyệt vời hơn khi cùng bạn bè nhâm nhi ly cà phê và cùng chào đón bình minh nơi rừng ngập mặn nguyên sinh độc đáo này.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu