Thong dong đi bộ trên phố Trịnh Công Sơn

Lan Anh Vovworld
Chia sẻ

(VOV5) - Tuyến phố đi bộ Trinh Công Sơn vừa khai trương giữa tháng này làm nổi bật các giá trị văn hóa đặc trưng của Hà Nội. Du khách được thưởng thức các mặt hàng ẩm thực đặc trưng của quận Tây Hồ như xôi Phú Thượng, bánh tôm Hồ Tây… và được tìm hiểu các sản phẩm của làng nghề truyền thống như tò he, giấy dó... Phố đi bộ Trịnh Công Sơn thực sự trở thành điểm vui chơi, giải trí và hoạt động du lịch cho người dân cũng như du khách tại khu vực Hồ Tây vào dịp cuối tuần.

Tại phố đi bộ Trịnh Công Sơn có khoảng 50 - 60 gian hàng mô phỏng kiến trúc truyền thống của phố cổ Hà Nội và phố cổ Hội An được sắp xếp dọc theo phố, giới thiệu các mặt hàng đồ lưu niệm, ẩm thực, đồ giải khát phục vụ du khách.

Những quán nước nhỏ đơn sơ của người dân sống tại phố đi bộ.

Một không gian bình yên trên tuyến phố đi bộ Trịnh Công Sơn.

Phố Trịnh Công Sơn có lợi thế vì con đường được gắn tên danh nhân, có quảng trường, hồ nước rộng và có không gian kết nối với các khu vực xung quanh.

Thời gian tổ chức không gian phố đi bộ từ 7 giờ 30 các tối thứ 6, thứ 7 và Chủ nhật hàng tuần.

Mẹ và con cùng chơi trên phố đi bộ.

Gian hàng bán tò he và một số đồ chơi khác cho trẻ em.

Tô tượng: cả mẹ và con đều thích.

Một góc vẽ tranh bằng sơn của một họa sĩ trẻ thu hút đông khách tham quan.

Đi dạo trên phố và ngắm tranh ảnh cũng là điểm mới tại tuyến phố đi bộ Trịnh Công Sơn.

Những ngõ nhỏ trên tuyến phố được trang trí đẹp mắt.

Không gian tập thể thao.

Không gian ẩm thực thu hút du khách.

Dù phố có nhộn nhịp thu hút đông khách du lịch thì thói quen ngồi hóng gió trò chuyện của những người già sống tại khu phố không hề thay đổi.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu