Thêm 355 công dân Việt Nam từ Canada về nước an toàn

Tin, ảnh: CTV Thanh Tuyền/VOV5
Chia sẻ
(VOV5) - Hai chuyến bay cùng xuất phát từ Toronto và Vancouver ở Canada đã đưa thêm 355 công dân Việt Nam về nước.

Trong hai ngày 27 và 28/12 (theo giờ địa phương), Đại sứ quán Việt Nam tại Ottawa và Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Vancouver, Canada đã phối hợp với Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam, Hãng hàng không Hàn Quốc, các cơ quan chức năng sở tại đưa 355 công dân Việt Nam về nước an toàn.

Hành khách trên chuyến bay bao gồm trẻ em dưới 18 tuổi, người cao tuổi, người bị bệnh nặng, sinh viên đã hoàn thành khoá học gặp khó khăn về chỗ ở, người lao động đã hết hạn thị thực và hợp đồng lao động, người đi du lịch bị kẹt lại và các trường hợp đặc biệt khó khăn khác. 

Thêm 355 công dân Việt Nam từ Canada về nước an toàn - ảnh 1
Thêm 355 công dân Việt Nam từ Canada về nước an toàn - ảnh 2Công dân Việt Nam xếp hàng làm thủ tục về nước.
Thêm 355 công dân Việt Nam từ Canada về nước an toàn - ảnh 3

Bà Diệp Bích Liên chia sẻ: “Thật là may mắn, ngày 26 tháng trước tôi điền đơn thì ngày 14/12 nhận được tin tôi mừng lắm. Tại vì tôi nhiều tuổi rồi, rét lắm tôi không chịu được. Tôi đi du lịch nhiều năm rồi. Một năm tôi chỉ ở 2 tháng thôi, hoặc là tôi ở quá 2 tháng 1 tý. Tại vì tôi sợ cái rét ở bên này”.

Nhiều du học sinh cũng rất bất ngờ, xúc động khi nhận được tin về chuyến bay này. 

Thêm 355 công dân Việt Nam từ Canada về nước an toàn - ảnh 4

Anh Nguyễn Văn Hải (trái) bày tỏ: “Thực sự em có việc gia đình, rất cần về Việt Nam. Rất may Lãnh sự quán Việt Nam tạo điều kiện để chúng em được về chuyến bay này. Tuy là chuyến bay rất vất vả nhưng chúng em cảm thấy vui và hạnh phúc khi ngồi trên đó”.

Thêm 355 công dân Việt Nam từ Canada về nước an toàn - ảnh 5Em Hoàng Gia Khánh: “Mình thấy mình khá là may mắn khi được chính phủ tạo điều kiện đưa về. Chẳng có gì vui hơn khi được trở về. Mình rất cảm kích. Cảm ơn mọi người đã tạo điều kiện cho những người như mình là những du học sinh bị mắc kẹt có thể về với gia đình trong thời điểm này”.

Tại thành phố Vancouver, ngay từ sáng sớm, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Vancouver đã cử cán bộ tới sân bay để hỗ trợ trực tiếp công dân hoàn tất các thủ tục trước khi lên máy bay về nước. Theo bà Lê Thanh Mai, Phụ trách công tác Lãnh sự, bảo hộ công dân của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Vancouver đây là chuyến bay thứ 5 xuất phát từ Vancouver đưa công dân về nước.

Thêm 355 công dân Việt Nam từ Canada về nước an toàn - ảnh 6

Bà Lê Thanh Mai -  Phụ trách công tác Lãnh sự, bảo hộ công dân của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Vancouver.

Thêm 355 công dân Việt Nam từ Canada về nước an toàn - ảnh 7

Bà Mai cho biết: “Tôi nghĩ tình hình dịch bệnh vẫn tiếp tục kéo dài. Việc tổ chức các chuyến bay đưa công dân về nước thời gian tới vẫn sẽ được các cơ quan chính phủ thực hiện. Chúng tôi rất mong những bà con có nhu cầu về nước và đạt được những tiêu chí ưu tiên thì nên cộng tác với các cơ quan đại diện tại đây để mọi việc được thuận lợi hơn. Tức là bà con thực hiện theo hướng dẫn, nắm được các đối tượng ưu tiên là ai và mình có nằm trong đối tượng ưu tiên đó không trước khi gọi điện, email kêu cứu Tổng lãnh sự. Chúng tôi thường đưa đường link lên các trang web của cơ quan đại diện để bà con đăng ký. Nên đề nghị bà con thường xuyên lên để cập nhật thông tin. Khi mà lên máy bay về nước thì bà con thực hiện quy định cách ly 1 cách nghiêm túc. Và về Việt Nam cũng cách ly theo quy định 2 tuần của chính phủ”.

Thêm 355 công dân Việt Nam từ Canada về nước an toàn - ảnh 8
Thêm 355 công dân Việt Nam từ Canada về nước an toàn - ảnh 9

Theo lịch trình 2 chuyến bay này hạ cánh tại sân bay quốc tế Incheon – Hàn Quốc. Sau đó máy bay của Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) tại Hàn Quốc sẽ đưa 355 hành khách về sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Những người tham gia chuyến bay đã được giám sát y tế và cách ly tập trung theo đúng quy định. Thời gian tới, việc  đưa công dân có hoàn  cảnh đặc biệt khó khăn về nước sẽ được sắp xếp theo nguyện vọng của công dân, phù hợp với tình hình dịch bệnh và năng lực cách ly trong nước.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu