Salon văn hóa Cà phê Thứ Bảy: Tôn vinh, lan tỏa giá trị văn hóa

Chia sẻ
(VOV5) -Salon văn hoá Cà Phê Thứ Bảy do nhạc sĩ Dương Thụ khởi xướng từ năm 2009 với sự đồng hành của Tập đoàn Trung Nguyên Legend.

Đây là một chuỗi không gian văn hóa phi lợi nhuận, từ hơn 10 năm qua đã tổ chức rất nhiều chương trình giao lưu, gặp gỡ định kỳ giữa các nhân vật hàng đầu trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật.

Người đến xem chỉ phải trả tiền cho 1 ly cà phê và được tham gia, thưởng thức miễn phí các chương trình văn hóa đặc sắc tại Salon văn hóa Cà phê Thứ Bảy hoạt động hàng tuần vào Thứ 6, 7, CN tại TP Hồ Chí Minh và Hà Nội. Từ đó tạo dựng nên điểm hẹn của những người có cùng đam mê, nơi trao đổi tri thức, sẻ chia ý tưởng lớn, nơi tôn vinh, lan tỏa giá trị văn hóa – nghệ thuật và phụng sự cộng đồng.

Salon văn hóa Cà phê Thứ Bảy: Tôn vinh, lan tỏa giá trị văn hóa - ảnh 1Nhạc sĩ Dương Thụ.

Kể từ không gian đầu tiên được hình thành năm 2009 tại thành phố Hồ Chí Minh, rất thu hút bởi tên tuổi và uy tín của nhạc sĩ Dương Thụ, sau thời gian dài hoạt động, làm cầu nối cho các chương trình về âm nhạc, điện ảnh và sách, nhiều địa điểm vệ tinh của chương trình đã được ra đời tại TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội.

Salon văn hóa Cà phê Thứ Bảy: Tôn vinh, lan tỏa giá trị văn hóa - ảnh 2Ảnh: tinhte.vn

Năm 2018 Hội đồng Anh và Liên minh Châu Âu đã làm cuộc khảo sát về Những không gian sáng tạo ở Việt Nam. Cà phê thứ 7 được xếp hàng đầu trong Dự án không gian văn hóa của Hội đồng Anh.

Vì thế, trước khi bị ảnh hưởng bởi dịch Covid 19, vào mỗi thứ bảy cuối tuần, những không gian này thường xuyên diễn ra các hoạt động giao lưu văn hoá nghệ thuật với nhiều chủ đề hấp dẫn, phong phú.

Trong thời gian xảy ra Covid 19, các sự các sự kiện văn hoá thường kỳ của Cà phê Thứ Bảy vẫn nỗ lực được tổ chức với hình thức trực tuyến miễn phí (trên nền tảng Zoom) vào các ngày cuối tuần.

Cà phê Thứ Bảy đến nay đã trở thành điểm gặp gỡ của những ý tưởng sáng tạo, cùng xây dựng một môi trường văn hóa sáng tạo, cởi mở hơn nhất là với giới trẻ Việt Nam. Tuy nhiên, Covid 19 xảy ra đã khiến các địa điểm vệ tinh của Cà phê Thứ Bảy bị thu hẹp nhiều. Hiện nay, nhạc sĩ Dương Thụ vẫn tiếp tục tìm kiếm và mở thêm các địa điểm vệ tinh mới cho Salon văn hóa Cà phê Thứ Bảy. Hiện ở TP HCM, Salon văn hóa Cà phê Thứ Bảy đã mở cửa trở lại cơ sở ở 79A Phan Kế Bính, Đa Kao, Quận 1, và tại Hà Nội cơ sở đã mở thêm ở Times City và 1 vệ tinh là Xưởng Thứ Bảy có địa chỉ tại 121 phố 8/3, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Salon văn hóa Cà phê Thứ Bảy: Tôn vinh, lan tỏa giá trị văn hóa - ảnh 3
 

Chúng ta cùng ngắm hình ảnh của vệ tinh mới – Xưởng Thứ Bảy:

Salon văn hóa Cà phê Thứ Bảy: Tôn vinh, lan tỏa giá trị văn hóa - ảnh 4
Salon văn hóa Cà phê Thứ Bảy: Tôn vinh, lan tỏa giá trị văn hóa - ảnh 5
Salon văn hóa Cà phê Thứ Bảy: Tôn vinh, lan tỏa giá trị văn hóa - ảnh 6Nhạc sĩ Dương Thụ và TS Nguyễn Thị Quý Phương - nhà bảo trợ mới của vệ tinh Salon văn hóa Cà phê Thứ Bảy và là người đứng đầu Xưởng thứ 7.
Salon văn hóa Cà phê Thứ Bảy: Tôn vinh, lan tỏa giá trị văn hóa - ảnh 7
Salon văn hóa Cà phê Thứ Bảy: Tôn vinh, lan tỏa giá trị văn hóa - ảnh 8
Salon văn hóa Cà phê Thứ Bảy: Tôn vinh, lan tỏa giá trị văn hóa - ảnh 9
Salon văn hóa Cà phê Thứ Bảy: Tôn vinh, lan tỏa giá trị văn hóa - ảnh 10Cơ sở vệ tinh đã nhanh chóng trở thành điểm gặp gỡ của những ý tưởng sáng tạo, cùng xây dựng một môi trường văn hóa sáng tạo, cởi mở. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu