Ra Mắt Sách Trường Sa - Nơi Ta Đến

Đức Anh
Chia sẻ
(VOV5) - Ngày 12/3, tại hội trường Thư viện Hà Nội, 47 Bà Triệu, Nhà xuất bản Kim Đồng  chính thức ra mắt sách ảnh "Trường Sa - Nơi ta đến" của nữ nhà báo Nguyễn Mỹ Trà

Cuốn sách "Trường Sa - Nơi ta đến" thể hiện ở dạng song ngữ Anh - Việt của nhà báo Nguyễn Mỹ Trà, phóng viên VOV, phần dịch do các biên tập viên chương trình Tiếng Anh, Ban Đối ngoại (VOV5) đảm nhận.

Cuốn sách tập hợp khoảng 150 bức ảnh, tái hiện vẻ đẹp của Trường Sa qua nhiều thời khắc: một cơn giông, một cầu vồng, một khung trời qua ô cửa, một mầm cây đang vươn mình ra ánh sáng...

Buổi ra mắt sách thu hút đông đảo độc giả - những người yêu mến Trường Sa và đặc biệt là các em học sinh.

Cuốn sách Trường Sa- Nơi ta đến được trình bày đẹp với nội dung chứa đựng nhiều thông tin bổ ích về biển đảo quê hương. ( photo: Lan Anh/VOV5)

Cuốn sách ảnh thực sự cuốn hút các bạn đọc nhỏ tuổi. ( Photo: Lan Anh/VOV5)

Mọi người cùng hào hứng chia sẻ những bức ảnh, tư liệu quý của tác giả Mỹ Trà về Trường Sa.

Tác giả Nguyễn Mỹ Trà cùng Nhà sử học Dương Trung Quốc (trái) và Tiến sĩ Vũ Thị Minh Hương, nguyên Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước (phải).

Tại buổi ra mắt sách, nghệ sĩ ưu tú Khánh Hòa thể hiện những ca khúc về Trường Sa.

Từ phải sang: nhà phê bình lý luận nhiếp ảnh Vũ Huyến, nhà thơ Trần Đăng Khoa - Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, tác giả Nguyễn Mỹ Trà, chiến sĩ Trường Sa Tống Văn Tùng và nhà báo Đỗ Thu Lan - người dẫn chương trình giao lưu.

Nhà thơ Trần Đăng Khoa hào hứng nói về cuốn sách.

Nguyễn Thị Huyền là người bạn cùng phòng với tác giả - nhà báo Nguyễn Mỹ Trà trong suốt hành trình thăm Trường Sa năm 2016, tham dự buổi ra mắt sách và giao lưu cùng độc giả.

Tham gia giao lưu còn có trung tá Phạm Văn Giang, chủ nhiệm nhà văn hóa Hải Quân

Những chia sẻ của tác giả và các diễn giả tại buổi giao lưu làm tăng thêm tình yêu quê hương đất nước cho thế hệ trẻ.

Những kỉ niệm, câu chuyện chân thật về cuộc sống trên đảo, những ấn tượng sâu sắc của các khách mời giúp độc giả hiểu hơn về quá trình lao động sáng tạo nghệ thuật của tác giả Nguyễn Mỹ Trà.

Tác giả - Nhà báo Nguyễn Mỹ Trà ký tặng độc giả.

Cuốn sách ảnh song ngữ "Trường Sa - Nơi ta đến" chính là những tình cảm mà tác giả Mỹ Trà gửi đến độc giả, đặc biệt là các chiến sĩ Hải quân.

"Đây là một cuốn sách cung cấp nhiều thông tin thú vị về Trường Sa. Tác giả có một góc nhìn mộc mạc, sát nhất về cuộc sống của nơi đầu sóng ngọn gió này", nhà báo Lan Phương, đồng nghiệp với tác giả chia sẻ. ( Photo: Lan Anh/VOV5)

Những bức ảnh của tác giả trưng bày trong buổi ra mắt sách cũng khiến người xem lặng đi. (Photo: Lan Anh/VOV5)

Những vỏ ốc to gợi nhớ tiếng vọng biển đảo thân yêu của tổ quốc được bạn đọc thích thú khám phá. ( Photo: Lan Anh/VOV5)

Khách đến dự buổi ra mắt sách rất thích chụp hình bên tác phẩm Hải đăng Đá Tây khổ lớn được tác giả chọn làm bìa cho cuốn sách. ( photo: Lan Anh/VOV5)

Nữ nhà báo Lan Anh cho biết xem cuốn sách khiến chị muốn trở lại Trường Sa lần nữa.

"Trường Sa – Nơi ta đến" là cuốn sách ảnh khiến bất cứ ai đã từng đặt chân đến Trường Sa hoặc chỉ biết Trường Sa qua những câu chuyện kể đều rung lên những cảm xúc thẩm mĩ đẹp đẽ về tình yêu Tổ quốc.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu