Phát huy truyền thống tốt đẹp “uống nước nhớ nguồn” nhân kỷ niệm Ngày thương binh liệt sỹ 27/7

BÙI HẰNG (TỔNG HỢP)
Chia sẻ
(VOV5) -Nhiều hoạt động tri ân nhân dịp Kỷ niệm 74 Năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 -27/7/2021)

Tháng 7 hàng năm, cả nước đều hướng về Ngày Thương binh-Liệt sỹ 27/7. Năm nay, để tỏ lòng tri ân đối với các anh hùng liệt sỹ và người có công với cách mạng, phát huy đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, các cấp, ngành, tổ chức, cá nhân và đoàn thể đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo, thăm hỏi động viên các thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng.

Nhân dịp kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2021), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tới thăm, tặng quà thương binh, gia đình liệt sĩ tại Hà Nam.

Phát huy truyền thống tốt đẹp “uống nước nhớ nguồn” nhân kỷ niệm Ngày thương binh liệt sỹ 27/7 - ảnh 1Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà thương binh, bệnh binh tại Trung tâm Nuôi dưỡng thương bệnh binh nặng và Điều dưỡng Người có công tỉnh Hà Nam.  Ảnh: tapchicongsan.org.vn
Phát huy truyền thống tốt đẹp “uống nước nhớ nguồn” nhân kỷ niệm Ngày thương binh liệt sỹ 27/7 - ảnh 2Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi và tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Mờn ở Hà Nam. Ảnh: TTXVN

Ngày 24/7, tại trụ sở Chính phủ, Thường trực Chính phủ dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính tổ chức gặp mặt 50 đại biểu là người có công tiêu biểu đại diện cho hơn 9,2 triệu người có công trên cả nước.

Phát huy truyền thống tốt đẹp “uống nước nhớ nguồn” nhân kỷ niệm Ngày thương binh liệt sỹ 27/7 - ảnh 3Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các đại biểu và các thương binh dự buổi gặp mặt. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Phát huy truyền thống tốt đẹp “uống nước nhớ nguồn” nhân kỷ niệm Ngày thương binh liệt sỹ 27/7 - ảnh 4Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà tri ân các đại biểu - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Ngày 25/7, Đoàn Thanh niên tỉnh Quảng Trị đã đồng loạt tổ chức nhiều hoạt động tri ân hướng về nguồn như: Tiến hành khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho các cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn; trao 20 suất quà, cho các con em gia đình chính sách trên địa bàn xã Vĩnh Lâm, huyện Vĩnh Linh…

Phát huy truyền thống tốt đẹp “uống nước nhớ nguồn” nhân kỷ niệm Ngày thương binh liệt sỹ 27/7 - ảnh 5Ban tổ chức khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho các cựu Thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: TTXVN
Phát huy truyền thống tốt đẹp “uống nước nhớ nguồn” nhân kỷ niệm Ngày thương binh liệt sỹ 27/7 - ảnh 6Ban tổ chức tặng quà cho các em học sinh người dân tộc thiểu số mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: TTXVN

Tối 25/7, tại Khu Di tích lịch sử Ngã ba Cò Nòi, xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, Tỉnh Đoàn Sơn La phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức Lễ thắp nến, dâng hương, dâng hoa tri ân các Anh hùng Liệt sỹ, Thanh niên xung phong đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.    

Phát huy truyền thống tốt đẹp “uống nước nhớ nguồn” nhân kỷ niệm Ngày thương binh liệt sỹ 27/7 - ảnh 7Các đại biểu dâng hoa tri ân các Anh hùng liệt sĩ, Thanh niên xung phong tại tượng đài thuộc khu Di tích lịch sử Ngã ba Cò Nòi, xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. Ảnh: TTXVN
Phát huy truyền thống tốt đẹp “uống nước nhớ nguồn” nhân kỷ niệm Ngày thương binh liệt sỹ 27/7 - ảnh 8Đại biểu dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ, Thanh niên xung phong tại Nhà tâm linh thuộc khu Di tích lịch sử Ngã ba Cò Nòi, xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. Ảnh: TTXVN

Tại Nghệ An, năm nay là năm thứ 4, các tổ chức Đoàn cơ sở triển khai chương trình “Bữa cơm tri ân”, qua đó thể hiện sự biết ơn các thế hệ đi trước đã hy sinh vì độc lập dân tộc. Các bạn đoàn viên, thanh niên, mỗi người một việc bắt tay chuẩn bị bữa cơm trưa.

Phát huy truyền thống tốt đẹp “uống nước nhớ nguồn” nhân kỷ niệm Ngày thương binh liệt sỹ 27/7 - ảnh 9“Bữa cơm tri ân” tại gia đình mẹ Ngô Thị Đỉu vợ liệt sĩ Ngô Xuân Tấn. Ảnh: TTXVN
Phát huy truyền thống tốt đẹp “uống nước nhớ nguồn” nhân kỷ niệm Ngày thương binh liệt sỹ 27/7 - ảnh 10Các đoàn viên thanh niên dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh vườn cho mẹ Ngô Thị Đỉu. Ảnh: TTXVN 

Nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7, Công đoàn, Đoàn Thanh niên VOV Đông Bắc đã tới thăm hỏi, tặng quà những người có công, các gia đình chính sách khó khăn tại huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh.

Phát huy truyền thống tốt đẹp “uống nước nhớ nguồn” nhân kỷ niệm Ngày thương binh liệt sỹ 27/7 - ảnh 1110 suất quà bao gồm gạo, nhu yếu phẩm, khẩu trang, nước sát khuẩn và tiền mặt được trao tận tay các gia đình là thương binh, người nhà liệt sĩ neo đơn, thường xuyên đau ốm, người nhiễm chất độc hoá học hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: VOV

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu