Những món ăn vặt không thể bỏ lỡ vào mùa đông Hà Nội

Theo VOV.VN
Chia sẻ

(VOV5) - Hà Nội đang đón đợt rét nhất từ đầu mùa và đây sẽ là những món ăn giúp bạn tận hưởng tiết trời này một cách trọn vẹn.

Bánh trôi tàu là thức quà gắn liền với nhiều thế hệ người dân thủ đô. Vào những ngày mưa phùn lâm thâm, cầm trên tay một bát trôi tàu nóng hổi sẽ giúp bạn xua đi cái lạnh nhanh chóng.

Hà Nội có nhiều nơi bán bánh trôi tàu nổi tiếng như phố Hàng Giày, Quán Thánh, Bạch Mai..

Cháo sườn sụn không phải một món ăn xa lạ đối với giới trẻ Hà Nội. Bát cháo đặc quánh phủ ngập ruốc, ăn cùng quẩy giòn tan và nêm nếm hạt tiêu vừa đủ sẽ khiến bạn cảm thấy mùa đông Hà Nội thêm phần ấm áp

Cháo sườn sụn nổi tiếng ở chợ Đồng Xuân, phố Hàng Bồ, Đội Cấn…

Bánh giò là món ăn quen thuộc đối với người dân thủ đô. Mùa đông Hà Nội mà chưa cầm trên tay chiếc bánh giò nóng hổi, nghi ngút khói thì chắc hẳn không thể trọn vẹn.

Bánh giò nóng được ăn kèm nộm, chả cốm, tương ớt tạo nên vị rất riêng.

Chân gà nướng và nem chua rán luôn nằm trong danh sách món ăn yêu thích của các tín đồ ăn vặt.

Món ăn nóng hổi này khiến bất kì ai cũng khó lòng cưỡng lại khi trời mưa rét.

Bánh gối chiên nóng, vàng ruộm ăn kèm nước chấm nộm đặc trưng cũng là một trải nghiệm mà bạn nên thử khi tiết trời giá rét.

Gà tần, chim tần là một món khá kén người ăn vì có ngải cứu và các vị thuốc Bắc. Tuy nhiên, đây là một món ăn rất bổ dưỡng và phù hợp với mùa đông.

Gà tần ngon được nhiều bạn “nằm lòng’ tại các phố Tống Duy Tân, Hàng Bồ…

Sẽ rất thiếu xót nếu quên nhắc tới ngô nướng, khoai nướng..

Hà Nội vào đông có những bếp than đỏ thắp ấm phố phường và quyện nồng mùi thơm bùi ngọt của thức quà đồng quê.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu