Khám phá văn hoá Ấn Độ qua lễ hội ánh sáng Diwali

QUÂN HUY
Chia sẻ
(VOV5) - Chiều tối ngày 27/10, Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội tổ chức sự kiện Lễ hội Ánh sáng Diwali 2017 tại Trung tâm văn hóa Ấn Độ, 63 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Diwali (tiếng Sanskrit có nghĩa là một dãy đèn) là lễ hội ánh sáng truyền thống của người Ấn Độ, nơi bạn có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp của ánh sáng, trang phục truyền thống của Ấn Độ.

Đây cũng là một lễ hội tượng trưng cho những khởi đầu mới và chiến thắng của cái tốt trước cái xấu, của ánh sáng trước bóng tối.

Nhiều người dân Hà Nội đã đến và tham gia vào lễ hội.

Những đồ vật trang sức đặc trưng của Ấn Độ thu hút sự quan tâm của nhiều người tham gia lễ hội.

Ai cũng muốn chọn cho mình một vài món đồ để làm kỷ niệm.

Ẩm thực cũng là một trong những nét văn hoá độc đáo của người Ấn Độ.

Đến với lễ hội, mọi người được thưởng thức những món ăn nhẹ và đồ ngọt đậm chất Ấn Độ.

Nghệ thuật vẽ Henna hấp dẫn.

Henna là loại hình xăm nghệ thuật tạm thời. Mực Henna chiết xuất từ cây lá móng, khi nghiền nhuyễn thành bột và thêm một số thành phần tự nhiên khác sẽ trở thành loại thuốc nhuộm thiên nhiên an toàn cho da.

Lễ thắp đèn truyền thống của người Ấn Độ.

Một trong những điều thú vị được tất cả những người tham gia lễ hội hưởng ứng đó là được mặc thử trang phục Sari truyền thống của Ấn Độ.

Hoà mình cùng với không khí đầy sắc màu của lễ hội Diwali không chỉ có các bạn trẻ Việt Nam và Ấn Độ mà còn có cả những du khách đến từ nhiều nước khác.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu