Gần 69 triệu cử tri cả nước đi bầu cử Quốc hội và HĐND

Chia sẻ

(VOV5) -Hôm nay (23/5), gần 69 triệu cử tri sẽ thực hiện quyền bầu cử tại 84.767 khu vực bỏ phiếu toàn quốc để bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa XV và gần 269.000 đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Sáng nay 23/5, cùng với cử tri cả nước, gần 900.000 cử tri trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã đến các điểm bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện quyền làm chủ của mình Đúng 6h30 sáng, tại khu vực bầu cử số 6, phường Vỹ Dạ, TP Huế, sau khi dự lễ khai mạc, ông Lê Trường Lưu - Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã thực hiện quyền công dân của mình, tiến hành bỏ lá phiếu đầu tiên bầu cử Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Gần 69 triệu cử tri cả nước đi bầu cử Quốc hội và HĐND - ảnh 1

Trong không khí bầu cử tưng bừng, nô nức của cả nước, cử tri đơn vị số 6 của tỉnh đã tham gia bầu cử đông đủ để thực hiện quyền lựa chọn người đại biểu của mình vào cơ quan các quyền lực Nhà nước ở Trung ương và địa phương.

Gần 69 triệu cử tri cả nước đi bầu cử Quốc hội và HĐND - ảnh 2

Ông Lê Trường Lưu - Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế bỏ phiếu.
07:42

Gần 69 triệu cử tri cả nước đi bầu cử Quốc hội và HĐND - ảnh 3

Ông Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTW MTTQ bỏ phiếu tại điểm bầu cử số 7 Phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Ảnh: Thi Uyên

Gần 69 triệu cử tri cả nước đi bầu cử Quốc hội và HĐND - ảnh 4

Gần 69 triệu cử tri cả nước đi bầu cử Quốc hội và HĐND - ảnh 5

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà bỏ phiếu bầu cử. Ảnh: Thi Uyên
07:24
Thủ tướng Phạm Minh Chính bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 18, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

Gần 69 triệu cử tri cả nước đi bầu cử Quốc hội và HĐND - ảnh 6

Gần 69 triệu cử tri cả nước đi bầu cử Quốc hội và HĐND - ảnh 7

Gần 69 triệu cử tri cả nước đi bầu cử Quốc hội và HĐND - ảnh 8

Gần 69 triệu cử tri cả nước đi bầu cử Quốc hội và HĐND - ảnh 9

07:23

Tổng Bí thư: Đại biểu phải hết lòng vì dân

Phát biểu sau khi bỏ phiếu, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tin tưởng với ý nghĩa quan trọng của cuộc bầu cử lần này, đất nước sẽ bước vào một giai đoạn mới, đáp ứng được kỳ vọng, mong muốn của cử tri cả nước.

Tổng Bí thư cũng mong muốn các vị đại biểu Quốc hội, HĐND sẽ hết lòng vì nước vì dân, phụng sự đất nước, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, Nhân dân, Hiến pháp. Đặc biệt, Tổng Bí thư nhấn mạnh, là đại biểu của Nhân dân phải thương xuyên tu dưỡng, gần gũi với Nhân dân, hoàn thành nhiệm vụ mà cử tri tin tưởng, giao phó.

Gần 69 triệu cử tri cả nước đi bầu cử Quốc hội và HĐND - ảnh 10

Gần 69 triệu cử tri cả nước đi bầu cử Quốc hội và HĐND - ảnh 11

Gần 69 triệu cử tri cả nước đi bầu cử Quốc hội và HĐND - ảnh 12

07:19

6 giờ 45 phút sáng nay, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng dự lễ khai mạc và tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 tại Điểm bỏ phiếu số 1, phường Thạch Thang, quận Hải Châu nơi ông cư trú.

Gần 69 triệu cử tri cả nước đi bầu cử Quốc hội và HĐND - ảnh 13

Ngay từ sáng sớm, nhiều cử tri cũng đã có mặt tại điểm bỏ phiếu để dự khai mạc và tham gia bỏ phiếu. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố Đà Nẵng diễn ra trong bối cảnh vừa tập trung chống dịch Covid-19 nên tất cả thực hiện nghiêm qui định phòng chống dịch. Trước giờ khai mạc, nhân viên y tế phải phun thuốc khử khuẩn toàn bộ khu vực bỏ phiếu, tất cả phiếu bầu, bút thước kẻ, con dấu, thùng phiếu đều được sát khuẩn. Tất cả tổ bầu cử, cử tri đều thực hiên nghiêm qui định 5K, đứng giữ khoảng cách chờ đến lượt bỏ phiếu.

Gần 69 triệu cử tri cả nước đi bầu cử Quốc hội và HĐND - ảnh 14

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng.

Ông Nguyễn Văn Quảng động viện và đặc biệt lưu ý nhân viên y tế hướng dân cử tri bỏ phiếu an toàn, kịp thời phát hiện xử lý nhanh các tình huống phát sinh, đặc biệt phát hiện người có biểu hiện ho, sốt là đưa vào phòng cách ly tạm thời được bố trí sẵn tại khu vực bỏ phiếu; Lưu ý lực lượng bảo vệ phải đảm bảo an toàn tuyện đối tại khu vực bỏ phiếu, thùng phiếu và phiếu bầu.

07:17

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bỏ phiếu bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 4, phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Gần 69 triệu cử tri cả nước đi bầu cử Quốc hội và HĐND - ảnh 15

Gần 69 triệu cử tri cả nước đi bầu cử Quốc hội và HĐND - ảnh 16

Gần 69 triệu cử tri cả nước đi bầu cử Quốc hội và HĐND - ảnh 17

Gần 69 triệu cử tri cả nước đi bầu cử Quốc hội và HĐND - ảnh 18

07:07

Sáng nay, cùng với cử tri cả nước, hơn 1,5 triệu cử tri thành phố Hải Phòng bầu cử bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, tại hơn 1.500 điểm bỏ phiếu. 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, tại hơn 1.500 điểm bỏ phiếu.

Tại khu vực bỏ phiếu số 1, thị trấn An Lão, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng, các cử tri đã đến từ rất sớm để thực hiện quyền công dân của mình. Tại điểm bầu cử này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia thực hiện quyền công dân của mình tham gia bầu cử. Chủ tịch Quốc hội có mặt tại điểm bỏ phiếu từ sớm.

Gần 69 triệu cử tri cả nước đi bầu cử Quốc hội và HĐND - ảnh 19

Gần 69 triệu cử tri cả nước đi bầu cử Quốc hội và HĐND - ảnh 20

Trước khi vào khu vực bỏ phiếu, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã do thân nhiệt, khử khuẩn theo đúng quy định. Ảnh: Lê Tuyết.

Gần 69 triệu cử tri cả nước đi bầu cử Quốc hội và HĐND - ảnh 21

Chủ tịch Quốc hội tại khu vực bỏ phiếu số 1, thị trấn An Lão, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng.

Gần 69 triệu cử tri cả nước đi bầu cử Quốc hội và HĐND - ảnh 22

Điểm bầu cử số 1 phường Đồng Quốc Bình, quận Ngô Quyền, Hải Phòng. Ảnh: Thanh Nga. 

Gần 69 triệu cử tri cả nước đi bầu cử Quốc hội và HĐND - ảnh 23

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành bỏ phiếu tại điểm bầu cử số 1 phường Đồng Quốc Bình, quận Ngô Quyền, Hải Phòng.

Gần 69 triệu cử tri cả nước đi bầu cử Quốc hội và HĐND - ảnh 24

Khu vực bỏ phiếu số 2 thuộc thị trấn Cô Tô, huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh.

07:03

Thành phố Cần Thơ có 943 Tổ bầu cử với cử tri 951.000 cử tri. Toàn thành phố có 3 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, số lượng đại biểu được bầu là 7 đại biểu; HĐND thành phố có 11 đơn vị, số lượng đại biểu được bầu là 54 đại biểu.

Gần 69 triệu cử tri cả nước đi bầu cử Quốc hội và HĐND - ảnh 25

Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn bầu cử khu vực bỏ phiếu số 13 phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ

Gần 69 triệu cử tri cả nước đi bầu cử Quốc hội và HĐND - ảnh 26

06:51

Gần 69 triệu cử tri cả nước đi bầu cử Quốc hội và HĐND - ảnh 27

Chủ tịch nước, phu nhân cùng lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh dự lễ dâng hương ở Củ Chi trước khi bỏ phiếu ở tổ bầu cử số 10 (khu phố 7, Thị trấn Củ Chi). Ảnh: Việt Đức.  

Gần 69 triệu cử tri cả nước đi bầu cử Quốc hội và HĐND - ảnh 28

Gần 69 triệu cử tri cả nước đi bầu cử Quốc hội và HĐND - ảnh 29

Chủ tịch nước bắt tay, thăm hỏi cử tri ở huyện Củ Chi. 

Gần 69 triệu cử tri cả nước đi bầu cử Quốc hội và HĐND - ảnh 30

Ủy viên Bộ Chính trị - Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng bỏ phiếu tại Khu vục bỏ phiếu số 71, phường 15, quận Phú Nhuận, TPHCM.

Gần 69 triệu cử tri cả nước đi bầu cử Quốc hội và HĐND - ảnh 31

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng bỏ phiếu 

Gần 69 triệu cử tri cả nước đi bầu cử Quốc hội và HĐND - ảnh 32

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa chào cờ khai mạc tại khu vực Tổ bầu cử  011, tổ bầu cử số 5 tại phường 2, quận Tân Bình TP.HCM.

06:48

Gần 69 triệu cử tri cả nước đi bầu cử Quốc hội và HĐND - ảnh 33

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các cử tri làm lễ chào cờ tại khu vực bỏ phiếu số 4, phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

Gần 69 triệu cử tri cả nước đi bầu cử Quốc hội và HĐND - ảnh 34

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến khu vực bỏ phiếu số 4, phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
06:43
Sáng nay (23/5), hơn 274.000 cử tri, tại 867 tổ bầu cử của tỉnh biên giới Lai Châu bắt đầu thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, bỏ phiếu bầu ra 6 đại biểu Quốc hội, 50 đại biểu HĐND tỉnh, gần 2.500 đại biểu HĐND cấp huyện và cấp xã.

Gần 69 triệu cử tri cả nước đi bầu cử Quốc hội và HĐND - ảnh 35

Tại điểm bỏ phiếu tổ bầu cử số 7, tại Trường Mầm non bản Thăm Pa, xã biên giới Pa Ủ, huyện Mường Tè (Lai Châu) có gần 400 cử tri, trong đó chủ yếu cử tri là đồng bào Lai Hủ. Trước giờ khai mạc, nơi đây đã có rất đông cử tri có mặt, háo hức chờ đời thời khắc được cầm lá phiếu bầu trên tay để thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Ảnh: Khắc Kiên.

Gần 69 triệu cử tri cả nước đi bầu cử Quốc hội và HĐND - ảnh 36

Ông Lý Phí Giá, Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã Pa Ủ cho biết: Kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp lần này, toàn xã có hơn 2.000 cử tri, trong đó có hơn 90% cử tri là đồng bào La Hủ, với 11 tổ bầu cử. Do xã phối hợp với lực lượng biên phòng làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, cách đây 3 ngày các tổ bầu cử đã tiến hành họp mặt cử tri tại các bản và 100% cử tri cam kết đi bầu cử đúng, đủ theo quy định. Ảnh: Khắc Kiên.

Gần 69 triệu cử tri cả nước đi bầu cử Quốc hội và HĐND - ảnh 37

Để đảm bảo an toàn cho các điểm bầu cử trên địa bàn, các lực lượng biên phòng, công an, dân quân tự vệ cũng đã triển khai các lực lượng thường trực tại các điểm bỏ phiếu từ nhiều ngày qua. Đồng thời, đề phòng mưa lũ xảy ra, giao thông đi lại khó khăn, Ủy ban bầu cử xã Pa Ủ dự kiến sẽ cho vận chuyển các hòm phiếu về trung tâm xã để kiểm phiếu. Ảnh: Khắc Kiên.

06:40

Tỉnh Trà Vinh có 10 người được giới thiệu ứng cử ĐBQH để bầu chọn 6 đại biểu; 83 ứng cử viên để bầu 50 đại biểu HĐND tỉnh. Toàn tỉnh có 815 Ban bầu cử xã, phường, thị trấn, với 1.021 tổ bầu cử, tổng số cử tri toàn tỉnh 796.894 người.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh chưa phát hiện ca bệnh Covid-19 lây lan trong cộng đồng, nhưng tỉnh đang thực hiện cách ly tập trung 04 trường hợp; cách ly tại nhà 10 trường hợp; tự theo dõi sức khỏe tại nhà, tại nơi lưu trú 89 trường họp. Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Ủy ban bầu cử tỉnh Trà Vinh các cấp trong tỉnh đã chuẩn bị sẵn phương án phòng, chống dịch và triển khai thực hiện tốt Công văn của Bộ Nộ vụ hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Gần 69 triệu cử tri cả nước đi bầu cử Quốc hội và HĐND - ảnh 38

Tiết mục múa khai mạc điểm bc có đông đồng bào Khmer Trà Vinh. Ảnh: Thạch Hồng

Gần 69 triệu cử tri cả nước đi bầu cử Quốc hội và HĐND - ảnh 39

Công tác phòng, chống dịch được thực hiện nghiêm túc. Ảnh: Thạch Hồng

Gần 69 triệu cử tri cả nước đi bầu cử Quốc hội và HĐND - ảnh 40

Các cử tri thực hiện giãn cách khi đi bỏ phiếu. Ảnh: Thạch Hồng

Gần 69 triệu cử tri cả nước đi bầu cử Quốc hội và HĐND - ảnh 41

Bí thư Tỉng ủy Trà Vinh Ngô Chí Cường bỏ phiếu tại tổ 1, p1, tp Trà Vinh sau khai mạc. Ảnh: Thạch Hồng

06:31

Tại ổ dịch tại xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ (tỉnh Điện Biên) có 9 điểm bỏ phiếu với gần 3.500 cử tri, trong đó có nhiều cử tri là F1 thuộc các xã khác trên địa bàn huyện hiện cũng đang thực hiện cách ly tại đây. Đối với các cử tri này đã được chính quyền địa phương nơi cư trú giới thiệu về điểm bầu cử mới - nơi đang tiến hành cách ly. Các cử tri F1 này sẽ chỉ được bỏ phiếu ở 3 cấp bầu: Đại biểu Quốc hội, Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và Đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện, còn cấp Đại biểu Hội đồng Nhân dân xã sẽ không tiến hành bỏ phiếu. Trong sáng nay các cử tri cũng đã được tiến hành bỏ phiếu theo giờ vào các hòm phiếu phụ và đảm bảo nghiêm các quy định phòng chống dịch.

Gần 69 triệu cử tri cả nước đi bầu cử Quốc hội và HĐND - ảnh 42

Cử tri xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ (tỉnh Điện Biên). Ảnh: Vũ Lợi

Gần 69 triệu cử tri cả nước đi bầu cử Quốc hội và HĐND - ảnh 43

Cử tri giữ khoảng cách trước khi vào bầu cử 

Gần 69 triệu cử tri cả nước đi bầu cử Quốc hội và HĐND - ảnh 44

Cử tri sát khuẩn tay để đảm bảo an toàn

Gần 69 triệu cử tri cả nước đi bầu cử Quốc hội và HĐND - ảnh 45

Trong sáng nay, đồng bào các dân tộc trên địa bàn cũng đến trụ sở UBND xã Si Pa Phìn từ sớm để chuẩn bị bầu cử. Người dân đều có ý thức đeo khẩu trang, sát khuẩn tay trước khi vào khu vực bỏ phiếu, giữ khoảng cách khi vào sân chuẩn bị bầu. 6h10, tổ bầu cử tiến hành kiểm phong hòm phiếu. Lễ khai mạc diễn ra nhanh chóng, đảm bảo các quy định về chống dịch COVID-19. Ảnh: Vũ Lợi/VOV- Tây Bắc

Gần 69 triệu cử tri cả nước đi bầu cử Quốc hội và HĐND - ảnh 46

Cử tri xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ (tỉnh Điện Biên). ảnh: Vũ Lợi.

06:17

Hơn 5,4 triệu cử tri ở TPHCM sẽ tham dự ngày hội của non sông để bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. TPHCM là địa phương có số lượng cử tri tham gia bỏ phiếu lớn nhất cả nước. Ở lần bầu cử này, TPHCM có 10 đơn bị bầu cử Đại biểu Quốc hội với 50 ứng cử viên và 32 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND với 158 ứng cử viên.

Điểm đặc biệt với kỳ bầu cử lần này là TPHCM chuẩn bị cho việc thực hiện Nghị quyết 131 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị (có hiệu lực từ ngày 1/7/2021) nên sẽ không không bầu HĐND cấp quận, phường; chỉ bầu HDND cấp huyện, xã và TP.Thủ Đức. Đây cũng là lần đầu tiên người dân ở 34 phường của TP.Thủ Đức sẽ đi bầu cho đại biểu HĐND các cấp cho thành phố trong thành phố.

Việc bầu cử ở TPHCM nói riêng và cả nước nói chung diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh Covid1-19 đang diễn biến phức tạp. Bởi vậy, thành phố cũng đã xây dựng hoàn chỉnh 4 phương án gắn với 4 tình huống: tổ chức bầu cử tại các khu vực, địa điểm bỏ phiếu; tổ chức bầu cử cho cử tri đang cách ly tại nhà; tổ chức bầu cử tại khu vực cách ly tập trung và nơi thực hiện cách ly xã hội hoặc phong tỏa; tổ chức bầu cử tại bệnh viện, cơ sở y tế điều trị cho bệnh nhân nghi ngờ hay xác định mắc COVID-19; hướng dẫn các quận, huyện và TP Thủ Đức tổ chức bầu cử đảm bảo phòng, chống dịch.

Gần 69 triệu cử tri cả nước đi bầu cử Quốc hội và HĐND - ảnh 47

Gần 69 triệu cử tri cả nước đi bầu cử Quốc hội và HĐND - ảnh 48

Ở tổ bầu cử số 10 (khu phố 7, Thị trấn Củ Chi), nơi Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bỏ phiêu và ứng cử đại biểu Quốc hội, cử tri đến từ rất sớm. 

Gần 69 triệu cử tri cả nước đi bầu cử Quốc hội và HĐND - ảnh 49

Tại khu vực bỏ phiếu thực hiện đúng quy định về khoảng cách để phòng chống dịch Covid-19. Chủ tịch nước cũng sẽ viếng bia các liệt sỹ trước khi vào dự khai mạc buổi lễ bầu cử.

06:08

Hòa chung không khí cả nước, trong ngày bầu cử 23/5, hơn 5 triệu cử tri Hà Nội được thực hiện quyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Điểm mới của nhiệm kỳ này tại Hà Nội là thành phố không tổ chức HĐND phường. Cử tri chỉ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND thành phố Hà Nội, đại biểu HĐND các quận, đại biểu HĐND thị xã Sơn Tây, đại biểu HĐND các huyện thuộc thành phố Hà Nội và đại biểu HĐND các xã, thị trấn thuộc các huyện, thị xã của thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

Hà Nội có 10 đơn vị bầu cử để bầu 29 đại biểu Quốc hội; 30 đơn vị bầu cử để bầu 95 đại biểu HĐND Thành phố; 269 đơn vị bầu cử để bầu 1.054 đại biểu HĐND cấp huyện và 3.056 đơn vi bầu cử để bầu 10.807 đại biểu HĐND xã, thị trấn.

Gần 69 triệu cử tri cả nước đi bầu cử Quốc hội và HĐND - ảnh 50

Bí thư Quận ủy Đống Đa Đinh Trường Thọ cho biết, qua thống kê, tính đến ngày 20/5 quận có 234.397 cử tri sẽ thực hiện quyền bầu cử tại 148 khu vực bỏ phiếu. Đến thời điểm hiện tại, 100% các phường đã gửi thẻ cử tri kèm theo thông tin các ứng cử viên, quy định về phòng dịch đến cử tri trên địa bàn quận. Ở 2 khu vực còn phong tỏa diện hẹp, quận cũng có kịch bản chi tiếp đảm bảo quyền lợi cử tri cũng như an toàn tuyệt đối cho các lực lượng. Ảnh: Nguyễn Hùng

Gần 69 triệu cử tri cả nước đi bầu cử Quốc hội và HĐND - ảnh 51

6h sáng nay, tại khu vực bầu cử số 17, phường Định Công người dân thực hiện sát khuẩn do thân nhiệt vào khu vực bỏ phiếu. Ảnh: Đỗ Hưng

Gần 69 triệu cử tri cả nước đi bầu cử Quốc hội và HĐND - ảnh 52

Công tác chuẩn bị kiểm tra hòm phiếu, con dấu được thực hiện chu đáo. Ảnh: Đỗ Hưng

Gần 69 triệu cử tri cả nước đi bầu cử Quốc hội và HĐND - ảnh 53

Tại khu vực bỏ phiếu số 4, Phường Nguyễn Du, mọi công tác chuẩn bị đã được hoàn tất

Gần 69 triệu cử tri cả nước đi bầu cử Quốc hội và HĐND - ảnh 54

Nhiều phóng viên đã có mặt tại khu vực bỏ phiếu số 4, phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội - nơi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các cử tri sẽ bỏ phiếu bầu Quốc hội và HĐND khóa mới. Ảnh: Vũ Toàn

06:02

Nhiều nơi đã bầu cử sớm

Ủy ban bầu cử các tỉnh, thành phố đã chỉ đạo việc lập và niêm yết danh sách cử tri bảo đảm đúng thời hạn, phân loại cử tri được quyền bầu cử và các trường hợp không được tham gia bỏ phiếu. Các xã, phường, thị trấn tiến hành rà soát những người có đăng ký thường trú, tạm trú, những người đi lao động xa; yêu cầu các cơ quan, đơn vị, trường học báo cáo đầy đủ danh sách cán bộ, công nhân viên, học sinh, sinh viên, nắm bắt số cử tri có nguyện vọng đi bỏ phiếu ở nơi khác để lập danh sách cử tri đầy đủ, bảo đảm quyền bầu cử của công dân. Theo thống kê, toàn quốc có tổng cộng 69.198.594 cử tri.

Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch covid-19, theo chỉ đạo của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, các địa phương đã rà soát, cập nhật bổ sung danh sách cử tri, có các phương án xử lý, bảo đảm tất cả các cử tri đủ điều kiện đều được thực hiện quyền bầu cử.

Đối với các khu vực bỏ phiếu ở các xã ven biển, hải đảo, địa bàn đi lại khó khăn, những nơi có người dân, cán bộ, nhân viên các đơn vị làm nhiệm vụ trên biển trong ngày bầu cử, thậm chí do ảnh hưởng bởi Covid-19 như Bắc Ninh, các địa phương đã rà soát và đề nghị Hội đồng bầu cử Quốc gia cho phép thực hiện bầu cử trước ngày 23/5/2021.

Theo đề nghị của Ủy ban bầu cử 16 tỉnh, Hội đồng bầu cử quốc gia đã có văn bản cho phép nhiều khu vực bỏ phiếu trên địa bàn các tỉnh này tiến hành bỏ phiếu sớm. Nhiều đơn vị trong lực lượng vũ trang cũng đã hoàn thành việc bầu cử để tăng cường lực lượng bảo vệ an toàn tuyệt đối công tác bầu cử trong ngày hôm nay ở địa phương.

Gần 69 triệu cử tri cả nước đi bầu cử Quốc hội và HĐND - ảnh 55

Cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ trên vùng biển thuộc tỉnh Bạc Liêu bầu cử sớm, ngày 19/5

Gần 69 triệu cử tri cả nước đi bầu cử Quốc hội và HĐND - ảnh 56

Công an TP Cần Thơ tiến hành bỏ phiếu bầu cử trước 3 ngày tăng cường lực lượng bảo vệ an toàn tuyệt đối trong Ngày bầu cử 23/5.

05:54

Cơ cấu nhân sự hợp lý

Hội đồng Bầu cử Quốc gia cho biết, cả nước thành lập 63 Ủy ban bầu cử cấp tỉnh; 682 Ủy ban bầu cử cấp huyện và 10.134 Ủy ban bầu cử cấp xã. 184 Ban bầu cử đại biểu Quốc hội; 1.059 Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp tỉnh; 6.188 Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện; 69.619 Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp xã. Ở các khu vực bỏ phiếu, các địa phương trong cả nước đã thành lập 84.767 tổ bầu cử.

Công tác chuẩn bị nhân sự tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tiến hành theo đúng quy trình, bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện và tiến độ theo quy định. Trong quá trình hiệp thương đã cân đối hợp lý cơ cấu kết hợp, chú ý đến việc bảo đảm tỷ lệ ứng cử là nữ, trẻ tuổi, ngoài Đảng, dân tộc thiểu số, có trình độ chuyên môn cao và đại diện cho các thành phần xã hội.

Về cơ cấu kết hợp: Phụ nữ: 157.680 người (tỷ lệ 38,91%); trẻ tuổi: 181.056 người (tỷ lệ 44,68%); ngoài Đảng: 102.084 người (tỷ lệ 25,19%); người dân tộc thiểu số: 87.062 người (tỷ lệ 21,48%). Về trình độ chuyên môn: tiến sỹ: 18 người (tỷ lệ 0,004%); thạc sỹ: 6.390 người (tỷ lệ 1,58%); đại học: 169.014 người (tỷ lệ 41,71%); dưới đại học: 229.822 (tỷ lệ 56,71%). Số người tự ứng cử: 213 người (tỷ lệ 0,05%).

Đã tiến hành rà soát và giải quyết những vấn đề phát sinh về công tác nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội và ứng cử đại biểu HĐND các cấp. Tính đến thời điểm này, số lượng chính thức ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV là 866 người (rút 2 người so với danh sách công bố ngày 27/4).

Gần 69 triệu cử tri cả nước đi bầu cử Quốc hội và HĐND - ảnh 57

Thông tin về ứng cử viên, chương trình hành động được niêm yết cũng như đăng tải công khai để cử tri nghiêm cứu, lựa chọn người xứng đáng vào cơ quan dân cử.

VOV

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu