Cô gái xương thủy tinh truyền cảm hứng cho người khuyết tật

VOV5/BÙI HẰNG
Chia sẻ
(VOV5) -Cao chưa đầy 1m, nặng 34 kg, không thể đi lại, vậy mà chị Nguyễn Thị Thu Thương không chỉ khẳng định giá trị bản thân mình mà còn giúp đỡ nhiều người khuyết tật.
Cô gái xương thủy tinh truyền cảm hứng cho người khuyết tật - ảnh 1Bị bệnh xương thủy tinh bẩm sinh, chị Nguyễn Thị Thu Thương sinh năm 1983, sống tại Hà Nội, chỉ nằm một chỗ suốt 38 năm qua.
Cô gái xương thủy tinh truyền cảm hứng cho người khuyết tật - ảnh 2Năm 2004, Chị Thu Thương tình cờ xem chương trình truyền hình thấy có những người khuyết tật tài giỏi, chị đã xin bố mẹ cho đi học nghề. Chị Thu Thương đã tìm tòi và làm các sản phẩm đèn, lọ hoa làm bằng cúc áo và đan len. Cũng vừa lúc đó, có người bạn của chị dạy thêm cho chị cách làm tranh giấy cuộn.
Cô gái xương thủy tinh truyền cảm hứng cho người khuyết tật - ảnh 3Sau khi miệt mài học và làm được những bức tranh đơn giản, chị Thu Thương đã bắt đầu làm được những bức tranh phức tạp hơn. 
Cô gái xương thủy tinh truyền cảm hứng cho người khuyết tật - ảnh 4
Cô gái xương thủy tinh truyền cảm hứng cho người khuyết tật - ảnh 5Đồng thời chị Thu Thương mở rộng đưa nghệ thuật giấy cuộn vào làm các loại thiếp, hộp bút, hộp đựng đồ trang sức...Năm 2008, chị Thương đã lập website thuongthuong.net để bán các sản phẩm do chị làm và thuê thêm người làm.
Cô gái xương thủy tinh truyền cảm hứng cho người khuyết tật - ảnh 6
Cô gái xương thủy tinh truyền cảm hứng cho người khuyết tật - ảnh 7Chị Thu Thương chia sẻ: Chị thực sự muốn giúp đỡ những người khuyết tật có thể học nghề, làm việc tự nuôi bản thân mình. Đó cũng chính là một trong những động lực để chị Thu Thương mở doanh nghiệp xã hội Thương Thương Handmade vào năm 2013.
Cô gái xương thủy tinh truyền cảm hứng cho người khuyết tật - ảnh 8Các học viên ở doanh nghiệp xã hội được chị Thu Thương hướng dẫn và tự tay làm các đồ lưu niệm thủ công bằng giấy cuộn như tranh về đất nước, con người Việt Nam...Các sản phẩm được làm với sự sáng tạo hoa văn trang trí rất đa dạng. Đến nay, doanh nghiệp xã hội Thương Thương Handmade đã đào tạo nghề cho khoảng 90 người khuyết tật.

Dưới đây là một số sản phẩm tranh giấy cuộn của doanh nghiệp xã hội Thương Thương handmade: 

Cô gái xương thủy tinh truyền cảm hứng cho người khuyết tật - ảnh 9
Cô gái xương thủy tinh truyền cảm hứng cho người khuyết tật - ảnh 10
Cô gái xương thủy tinh truyền cảm hứng cho người khuyết tật - ảnh 11
Cô gái xương thủy tinh truyền cảm hứng cho người khuyết tật - ảnh 12
Cô gái xương thủy tinh truyền cảm hứng cho người khuyết tật - ảnh 13
Cô gái xương thủy tinh truyền cảm hứng cho người khuyết tật - ảnh 14
Cô gái xương thủy tinh truyền cảm hứng cho người khuyết tật - ảnh 15
Cô gái xương thủy tinh truyền cảm hứng cho người khuyết tật - ảnh 16
Cô gái xương thủy tinh truyền cảm hứng cho người khuyết tật - ảnh 17Bức tranh sen đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư mua và trao tặng trong Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội và Trung tâm đổi mới sáng tạo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Cô gái xương thủy tinh truyền cảm hứng cho người khuyết tật - ảnh 18

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu