Chợ phiên cửa khẩu Na Mèo

Lan Anh
Chia sẻ
(VOV5) -  Chợ phiên Na Mèo là nơi giao lưu hàng hóa giữa nhân dân huyện biên giới Quan Sơn (Thanh Hóa) và những người bạn Lào cũng như du khách chỉ diễn ra vào ngày thứ 7 hàng tuần.

Chợ phiên cửa khẩu Na Mèo, xã Na Mèo, huyện miền núi Quan Sơn, phía tây tỉnh Thanh Hóa.

Phiên chợ là nơi giao thương hàng hóa của đồng bào vùng biên 2 nước Việt-Lào, cũng như là nơi lưu hành nhiều mệnh gia tiền tệ như Việt Nam đồng và Kíp Lào, USD... của khách du lịch

Người dân ở các xã lân cận mang những sản vật của địa phương đến bán như ngô, sắn, lạc...

nhiều loại rau củ quả cũng được bày bán tại chợ như dứa, dưa chuột, bí...

Các loại sản vật đặc trưng như mật ong, phong lan rừng cũng là những mặt hàng được du khách mua nhiều.

Các loại thuốc nam được người dân chế biến và đóng thành từng gói có tên gọi rất lạ như Sâm câu, xa nhân, máu chó...

Những gian hàng bán váy áo truyền thống của người Thái luôn đông khách.

Người dân vượt một quãng đường xa đến chợ chỉ để bày bán mấy túm tỏi, mớ hành, túi gừng của nhà trồng được.

Những chiếc ép khẩu để đựng xôi, được đan bằng nan là sản phẩm được người dân bày bán nhiều ở chợ.

Mặc dù phiên chợ chỉ họp mỗi tuần 1 lần nhưng những người đến tham gia phiên chợ không mặc cả về giá.

Cả người bán và người mua lúc nào cũng vui vẻ tươi cười.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu