12.000 bánh Trung thu gửi ‘chiến sĩ áo trắng’ tuyến đầu chống dịch

VĂN GIANG/VTCNEWS
Chia sẻ
(VOV5) -Ngày 20/9, những chiếc bánh Trung thu cuối cùng được hoàn thiện sẽ đến với các bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch COVID-19 nhân dịp Tết Đoàn viên cận kề.
12.000 bánh Trung thu gửi ‘chiến sĩ áo trắng’ tuyến đầu chống dịch - ảnh 1

Nhân dịp Tết Trung thu, Trung ương Đoàn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam và Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam triển khai những hoạt động hỗ trợ y bác sĩ tuyến đầu chống dịch, đón Trung thu bình an và mạnh khỏe.

12.000 bánh Trung thu gửi ‘chiến sĩ áo trắng’ tuyến đầu chống dịch - ảnh 2

Chương trình diễn ra, từ ngày 12/09 – 20/09, các cán bộ của Trung ương Đoàn, Trung ương Hội và đội ngũ tình nguyện viên đã ngày đêm chuẩn bị 12.000 chiếc bánh Trung thu, nhanh chóng gửi đến cho các bệnh viện tại TP.HCM.

12.000 bánh Trung thu gửi ‘chiến sĩ áo trắng’ tuyến đầu chống dịch - ảnh 3

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; ông Kidong Park - Giám đốc văn phòng đại diện WHO tại Việt Nam; ông Hà Anh Đức - Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Chánh Văn phòng Bộ Y tế cùng làm những chiếc bánh cuối cùng trước khi gửi chuyển đến các y bác sĩ tình nguyện trên địa bàn Hà Nội.

12.000 bánh Trung thu gửi ‘chiến sĩ áo trắng’ tuyến đầu chống dịch - ảnh 4

12.000 chiếc bánh Trung thu đã được vận chuyển miễn phí và kịp thời của hàng không và đội xe bán tải tình nguyện tại Hà Nội và TP.HCM. Trong điều kiện tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, những món quà này mang tính động viên tinh thần rất lớn cho các y bác sĩ.

12.000 bánh Trung thu gửi ‘chiến sĩ áo trắng’ tuyến đầu chống dịch - ảnh 5
12.000 bánh Trung thu gửi ‘chiến sĩ áo trắng’ tuyến đầu chống dịch - ảnh 6

Những hoạt động làm tặng bánh Trung thu, hỗ trợ ủng hộ tuyến đầu chống dịch nhằm thể hiện sự tri ân, tình cảm yêu mến cũng như niềm tin vào những 'tấm lá chắn' vững chắc của nhân dân. Từ đó, chúng ta cùng chung tay, chung sức chiến thắng đại dịch, vì một Việt Nam khỏe mạnh.

12.000 bánh Trung thu gửi ‘chiến sĩ áo trắng’ tuyến đầu chống dịch - ảnh 7

Cũng trong ngày 20/9, Trung ương Đoàn, Trung ương Hội cũng trao tặng Hội Thầy thuốc trẻ Hà Nội 1.500 bánh Trung Thu và 100 túi thuốc điều trị F0 phục vụ cho công tác điều trị bệnh nhân tại Hà Nội của mạng lưới thầy thuốc trẻ đồng hành.

12.000 bánh Trung thu gửi ‘chiến sĩ áo trắng’ tuyến đầu chống dịch - ảnh 8

Tại TP.HCM, Đoàn ĐH Y dược TP.HCM được ủy quyền của Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam tiếp tục phát tặng 3.000 túi thuốc và bánh Trung Thu cho người bệnh COVID-19 điều trị tại nhà, nâng tổng số túi thuốc do Hội cung cấp lên 7.000 túi. Mỗi túi thuốc F0 đều có: máy spO2, nhiệt kế, dung dịch rửa tay, xúc miệng, túi thuốc A (paracetamol, acetylcysteine, dung dịch Oresol, multivitamin và vitamin C), túi thuốc B (rivaroxaban và methylprednisolone), trị giá gần 800.000 VNĐ/ 1 túi. Đặc biệt, Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam cũng tiếp tục hỗ trợ 50 suất trị giá 10 triệu đồng mỗi suất cho những tấm gương y bác sĩ chống dịch điển hình, có hoàn cảnh khó khăn.

12.000 bánh Trung thu gửi ‘chiến sĩ áo trắng’ tuyến đầu chống dịch - ảnh 9

Ngoài ra, cũng trong dịp này, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam cùng nhà tài trợ trao tặng cho lực lượng y tế Hà Nội và Bình Dương tổng số 750 hộp thuốc chống đông máu, 3.000 bộ bảo hộ, 3.600 khẩu trang 3M N95 để phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu