Xúc tiến thương mại, phát triển xuất khẩu bền vững trong bối cảnh mới

Chia sẻ
(VOV5) - Các đại biểu tiếp tục khẳng định “xu hướng tất yếu trong tiến trình này là chuyển đổi số".

Sáng 16/12, tại Hà Nội diễn ra diễn đàn Xúc tiến thương mại, phát triển xuất khẩu bền vững trong bối cảnh thực thi Hiệp định thương mại tự do Việt Nam EU (EVFTA), Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

Xúc tiến thương mại, phát triển xuất khẩu bền vững trong bối cảnh mới - ảnh 1Quang cảnh Diễn đàn. - Ảnh:  hanoimoi.com.vn 

Đây là hoạt động thường niên do Bộ Công thương tổ chức nhằm trao đổi thông tin giữa cơ quan điều phối và các chủ thể tham gia hoạt động xuất khẩu; nhận định các cơ hội, triển vọng cho hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam; cũng là kênh đối thoại chính sách tạo thuận lợi cho hoạt động này.

Đáng chú ý, trong bối cảnh EVFTA, CPTPP và các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới được thực thi – mở ra nhiều cơ hội, Bộ Công thương xác định nhiều nhiệm vụ nhằm thúc đẩy hoạt động này, trong đó có mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng xuất khẩu ở mức 5%-10%. Ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công thương, nhấn mạnh: “Ngành hàng tiềm năng là nhóm nông sản thực thực phẩm gồm thủy sản, trái cây, cà phê, hạt điều, hồ tiêu, gia vị, cao su, gạo; nhóm công nghiệp chế biến : dệt may, da giày, túi xách và đồ gỗ và phần mềm là một nhóm sản phẩm mới - mang lại kim ngạch xuất khẩu tăng rất nhanh và mạnh và có giá trị gia tăng rất cao trong thời gian qua, cần hỗ trợ xúc tiến thương mại thời gian tới”.

Tại diễn đàn, các đại biểu tiếp tục khẳng định “xu hướng tất yếu trong tiến trình này là chuyển đổi số". Các doanh nghiệp, ngành hàng tiềm năng cần coi trọng hoạt động này để gia tăng giá trị khi tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu