Xuất siêu nửa đầu năm cao hơn nhiều so với ước tính

Chia sẻ
(VOV5) - Cán cân thương mại cả nước thặng dư 1,86 tỷ USD, đưa thặng dư lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 6 lên mức kỷ lục 5,46 tỷ USD.

Tháng 6 vừa qua, cán cân thương mại cả nước thặng dư 1,86 tỷ USD, đưa thặng dư lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 6 lên mức kỷ lục 5,46 tỷ USD. Đây là số liệu mới nhất được Tổng cục Hải quan đưa ra.

Xuất siêu nửa đầu năm cao hơn nhiều so với ước tính - ảnh 1Ảnh minh họa: Hết tháng 6, cả nước xuất khẩu 122,78 tỷ USD, tăng 0,2% so với cùng kỳ 2019. - Ảnh: VTV

Cụ thể, tính chung từ đầu năm đến hết tháng 6, cả nước xuất khẩu gần 122,8 tỷ USD, trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu đạt trên117,32 tỷ USD. Như vậy, mức xuất siêu thực tế trong tháng 6 cao hơn con số 500 triệu USD mà Tổng cục Thống kê ước tính trước đó.

Những mặt hàng có giá trị xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam bao gồm: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; điện thoại các loại và linh kiện; hàng dệt may và giày dép các loại.

Xuất siêu lớn sẽ hỗ trợ cho dự trữ ngoại hối, cán cân thanh toán quốc tế và cả tỷ giá đồng Việt Nam. Đây là một điểm sáng đáng ghi nhận của nền kinh tế trong nửa đầu năm 2020.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu