Xuất nhập khẩu năm 2022 có thể vượt 700 tỷ USD

Chia sẻ
(VOV5) - Theo dự báo của Bộ Công Thương, với tốc độ tăng trưởng ấn tượng như thời gian qua, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả năm 2022 có thể vượt 700 tỷ USD.

Bộ Công Thương cho biết 8 tháng đầu năm 2022, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của cả nước đạt 252,6 tỷ USD, tăng hơn 18% so với cùng kỳ năm 2021, đặc biệt nhiều nhóm hàng chủ lực ghi nhận tốc độ tăng trưởng cao.

Xuất nhập khẩu năm 2022 có thể vượt 700 tỷ USD - ảnh 1

Ảnh minh họa: congthuong.vn

Riêng tháng 08/2022, Việt Nam xuất siêu 3,86 tỷ USD, đưa cán cân thương mại của nước ta trong 8 tháng lên mức xuất siêu 5,49 tỷ USD. Trong đó, một số nhóm ngành tăng trường cao so với tháng trước như: điện thoại các loại và linh kiện tiếp tục dẫn đầu; tiếp đó là nhóm máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện; dệt may... Theo dự báo của Bộ Công Thương, với tốc độ tăng trưởng ấn tượng như thời gian qua, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả năm 2022 có thể vượt 700 tỷ USD.

Theo Bộ Công Thương, có được kết quả này, ngoài những nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, còn phải kể đến những chỉ đạo kịp thời của Chính phủ để thúc đẩy xuất khẩu những tháng cuối năm, bằng cách đa dạng thị trường, đa dạng sản phẩm.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu