Xuất khẩu hải sản của Việt Nam tăng 26% trong tháng 5/2021

Chia sẻ

(VOV5) - Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (Vasep) cho biết so với cùng kỳ năm 2020, xuất khẩu các nhóm sản phẩm hải sản của Việt Nam 5 tháng qua đều tăng.

Riêng giá trị xuất khẩu nhóm các sản phẩm mực, bạch tuộc đạt 216 triệu USD, tăng 13%; nhuyễn thể hai mảnh vỏ đạt 48 triệu USD tăng 44%.

Xuất khẩu hải sản của Việt Nam tăng 26% trong tháng 5/2021 - ảnh 1Xuất khẩu hải sản của Việt Nam tăng 26% trong tháng 5/2021- Ảnh VOV

Trong khối thị trường Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Nhật Bản là thị trường nhập khẩu lớn nhất, đồng thời là thị trường đơn lẻ nhập khẩu hải sản lớn nhất của Việt Nam, chiếm tới 20% tổng giá trị xuất khẩu hải sản khác của Việt Nam, đạt 298 triệu USD.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu