Xuất khẩu cá tra hướng tới mục tiêu 2,4 tỷ USD

Chia sẻ
(VOV5) -Với chiều hướng thuận lợi này, ngành chức năng đề ra mục tiêu xuất khẩu cá tra năm 2019 cố gắng đạt khoảng 2,4 tỷ USD.

Ngay đầu năm 2019, giá cá tra xuất khẩu của Việt Nam tuy giảm nhẹ nhưng vẫn duy trì ở mức cao đảm bảo cho người nuôi có lãi. 

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam cho rằng, sau thời gian gặp khó khăn thì xuất khẩu cá tra của Việt Nam đang trở lại thời hoàng kim khi người nuôi cá tra đạt lợi nhuận 8.000 - 14.000 đồng/kg trong năm 2018; đây được xem là mức lợi nhuận cao nhất từ trước tới nay. Phía các doanh nghiệp xuất khẩu cũng thu lợi rất tốt.

 Xuất khẩu cá tra hướng tới mục tiêu 2,4 tỷ USD - ảnh 1Chế biến cá tra xuất khẩu ở An Giang. Ảnh: HUỲNH LỢI 

Theo ông Dương Nghĩa Quốc, Chủ tịch Hiệp hội Cá tra Việt Nam, ngành hàng cá tra đã đột phá về giá trị xuất khẩu với việc vượt mốc 2,26 tỷ USD trong năm 2018, sản lượng nguyên liệu đạt trên 1,3 triệu tấn. Xuất khẩu khả quan, nhất là vào thị trường Trung Quốc tăng cao, thị trường Hoa Kỳ với mức thuế chống bán phá giá thấp hơn, là những tín hiệu tốt… 

Với chiều hướng thuận lợi này, ngành chức năng đề ra mục tiêu xuất khẩu cá tra năm 2019 cố gắng đạt khoảng 2,4 tỷ USD. Thời gian tới, Hiệp hội nuôi cá tra Việt Nam sẽ gia tăng sản lượng; đảm bảo chất lượng sản phẩm, áp dụng công nghệ nhằm giảm giá thành, đồng thời quan tâm đến vấn đề môi trường trong sản xuất.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu