Xoài Sơn La xuất khẩu sang nhiều nước trên thế giới

Chia sẻ
(VOV5) - Những ngày này, Khắp các vườn xoài, bà con Tiểu khu 32, xã Cò Nòi (huyện Mai Sơn) cùng đơn vị thu mua hái chọn những trái xoài đủ yêu cầu để xuất khẩu sang thị trường Mỹ. 

Xoài được chọn xuất khẩu là giống xoài tượng da xanh, mỗi quả có trọng lượng từ 1 đến 1,2 kg, mẫu mã đẹp, không rám nắng.

Xoài Sơn La xuất khẩu sang nhiều nước trên thế giới - ảnh 1Khắp các vườn xoài, bà con cùng đơn vị thu mua đang khẩn trương hái chọn những trái xoài đủ yêu cầu để xuất khẩu sang thị trường Mỹ trong những ngày tới đây. - Ảnh: VOV 

Anh Phạm Văn Hùng, một hộ trồng xoài ở tiểu khu 32, xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, chia sẻ: “Mình trồng theo tiêu chuẩn VietGAP, chất lượng đảm bảo an toàn, thế nên là mình rất tin tưởng. Trong dịch Covid mà mình xuất khẩu được như thế này đi Mỹ là quá tốt rồi, bà con rất là phấn khởi.”

Với những trái xoài có mẫu mã đẹp, chất lượng cao, mỗi kg xoài thu mua tại vườn ở Mai Sơn để tham gia xuất khẩu hiện giá từ 9-11 ngàn/kg. Ngoài xuất khẩu sang Mỹ, Trung Quốc, xoài tượng da xanh của Mai Sơn cũng được nhiều đơn vị thu mua để bán tại thị trường trong nước. 

Anh Bùi Văn Lộc, xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, cho biết: “Gia đình tôi xuất khẩu năm nay là năm thứ 3 rồi, trong những năm vừa qua thì mặt hàng xoài đang xuất khẩu sang Trung Quốc ở mức tương đối ổn định. Tất nhiên là năm nay cũng một phần do dịch Covid thế nên là giá cả thị trường cũng không được ổn định, nhưng có tin là Mai Sơn có hàng xuất đi Châu Âu nên là chúng tôi rất phấn khởi, quyết tâm cùng nhau chung tay xuất sang những lô hàng đẹp, mang tính chất giá trị sản phẩm cao.”

Huyện Mai Sơn hiện có trên 2.600 héc ta xoài, trong đó có 2.000 héc ta được trồng theo tiêu chuẩn ViepGAP, sản lượng thu hoạch đạt 14.000 tấn mỗi năm. Những ngày đầu tháng 6 này, Mai Sơn đã xuất khẩu 30 tấn xoài sang thị trường Trung Quốc. Còn thị trường nội địa thì tiêu thụ với mức bình quân 100 tấn mỗi ngày.

Dự kiến, dịp này, toàn huyện Mai Sơn sẽ có 40 tấn xoài được xuất khẩu sang Mỹ.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu