Xây dựng kịch bản phát triển kinh tế - xã hội trong ngắn hạn, dài hạn

Chia sẻ
(VOV5) - Kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 đã đạt được những thành tựu quan trọng, toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực. 

Tiếp tục chương trình phiên họp 45, sáng 15/5, cho ý kiến về Báo cáo của Chính phủ đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2019; đánh giá tình hình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị: Chính phủ cần xây dựng kỹ các kịch bản phát triển kinh tế - xã hội trong ngắn hạn, dài hạn. 

Xây dựng kịch bản phát triển kinh tế - xã hội trong ngắn hạn, dài hạn - ảnh 1

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước. - Ảnh: quochoi

Tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 đã đạt được những thành tựu quan trọng, toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực. Bước vào năm 2020, dịch Covid-19 bùng phát, lây lan nhanh tới các quốc gia trên thế giới.

Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam có độ mở lớn, kết quả phát triển kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm 2020 cho thấy nền kinh tế cũng bị ảnh hưởng hết sức nặng nề. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng trong bối cảnh này Việt Nam cần có kịch bản để thu hút đầu tư. Tuy nhiên, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đề nghị thu hút đầu tư cũng phải chủ động: “Thu hút đầu tư cũng không phải đi hết các tỉnh để thu hút đầu tư, phải chọn lọc đầu tư, tập trung vào lĩnh vực công nghệ cao, lĩnh vực cần. Đồng thời thu hút đầu tư phải tính toán cải cách hành chính, bằng thực chất, không phải phong trào. Phải minh bạch, rõ ràng”.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ cần chủ động xây dựng các kịch bản phát triển kinh tế - xã hội trong ngắn hạn, dài hạn.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị tiếp tục phòng, chống dịch Covid-19 quyết liệt, kiểm soát chặt các nguồn lây nhiễm từ nước ngoài, không để dịch bệnh bùng phát, lây lan trở lại. Triển khai nhanh, có hiệu quả các gói kích cầu phát triển kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội, bảo đảm công khai, minh bạch.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu