Xây dựng chính phủ kiến tạo phù hợp với Việt Nam

Chia sẻ
(VOV5) - Từ năm 1990, Việt Nam đã đề ra chủ trương công nghiệp hoá hiện đại hoá và hoàn thành quá trình này vào năm 2020.
Xây dựng chính phủ kiến tạo phù hợp với Việt Nam - ảnh 1Tiến sĩ Vũ Thành Tự Anh tại Toạ đàm “Từ chính phủ kiến tạo đến nhà nước khởi tạo: Vai trò của nhà nước trong nền kinh tế 4.0” - Ảnh: VOV

Chiều 16/3, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright Việt Nam tổ chức toạ đàm “Từ chính phủ kiến tạo đến nhà nước khởi tạo: Vai trò của nhà nước trong nền kinh tế 4.0”. 

Tiến sĩ Vũ Thành Tự Anh, Giám đốc Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright Việt Nam, phân tích mô hình chính phủ kiến tạo từ góc độ thực hiện công nghiệp hoá. Từ năm 1990, Việt Nam đã đề ra chủ trương công nghiệp hoá hiện đại hoá và hoàn thành quá trình này vào năm 2020. Với cách mạng công nghiệp 4.0, sự phát triển công nghệ là rất nhanh, đòi hỏi vai trò của nhà nước trong sáng tạo công nghệ và hỗ trợ công nghệ phát triển. Mô hình “nhà nước kiến tạo phát triển” phù hợp với Việt Nam. 

Theo Tiến sĩ Vũ Thành Tự Anh: Mô hình nhà nước phát triển có một đặc điểm vô cùng quan trọng là nhà nước gắn vào doanh nghiệp, thị trường để thực sự hiểu doanh nghiệp, thị trường thì mới có chính sách đúng. Nhà nước bước ra một bước để gần hơn với thị trường, doanh nghiệp nhưng phải giữ bằng được sự độc lập. Bởi vì nếu không thì nhà nước lại trở thành doanh nghiệp và chi phối, thao túng. Đó là ranh giới rất khó khăn khi nhận thức vai trò của nhà nước.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu