Việt Nam-Lào-Campuchia hướng tới tăng trưởng xanh

Chia sẻ
(VOV5) - Ngày 29/10 tại tỉnh Kham Muon, Lào, Viện Khoa học xã hội Lào phối hợp với Viện nghiên cứu môi trường Hàn Quốc (KEI), Viện Tăng trưởng xanh toàn cầu (GGGI), Viện Khoa học xã hội Việt Nam, Viện Khoa học Hoàng gia Campuchia tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Tăng trưởng xanh trong Tiểu vùng Mekong".

(VOV5) - Ngày 29/10 tại tỉnh Kham Muon, Lào, Viện Khoa học xã hội Lào phối hợp với Viện nghiên cứu môi trường Hàn Quốc (KEI), Viện Tăng trưởng xanh toàn cầu (GGGI), Viện Khoa học xã hội Việt Nam, Viện Khoa học Hoàng gia Campuchia tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Tăng trưởng xanh trong Tiểu vùng Mekong".


Việt Nam-Lào-Campuchia hướng tới tăng trưởng xanh  - ảnh 1
Toàn cảnh hội thảo. Ảnh theo TTXVN



Với 6 phiên thảo luận, các nhà khoa học Việt Nam, Lào, Campuchia, Hàn Quốc và Viện Tăng trưởng xanh toàn cầu đã chia sẻ kinh nghiệm, đánh giá phân tích về các vấn đề thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xanh; chiến lược tăng trưởng xanh bền vững trong tiểu vùng Mekong; mối liên hệ giữa nước và năng lượng; tác động của phát triển kinh tế, xã hội và môi trường đến nông nghiệp xanh. Các nhà khoa học cho rằng để hướng tới tăng trưởng xanh cần tiến hành từng bước và đồng bộ, hướng tới xây dựng ngành công nghiệp sạch, tăng cường ứng dụng công nghệ xanh và năng lượng sạch … để đảm bảo môi trường bền vững, tăng trưởng xanh như mong đợi. Phát biểu tại phiên khai mạc hội thảo, Quyền Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Lào Thongsalit MangnoMek khẳng định cuộc hội thảo lần này, các nước không những học hỏi lẫn nhau mà còn giúp Lào có thêm kinh nghiệm để phát triển kinh tế bền vững.

 

 

 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu