Việt Nam và Trung Quốc thiết lập “hành lang logistics vàng”

Chia sẻ
(VOV5) - Cục Đường sắt Nam Ninh nêu rõ chỉ trong 20 ngày kể từ khi được khai thông, đoàn tàu container chuyên tuyến Trung Quốc - châu Âu đã có 4 chuyến vận chuyển hàng hóa  liên vận từ thủ đô Hà Nội tới Bằng Tường. 

Việt Nam và Trung Quốc đang tăng cường hợp tác về công tác liên vận đường sắt quốc tế. Hai ngành đường sắt của hai nước đang nỗ lực, phấn đấu sớm thúc đẩy thực hiện kết nối các đoàn tàu container hàng hóa từ Việt Nam chuyển tiếp, quá cảnh qua Trung Quốc đến nước thứ ba và ngược lại đối với đoàn tàu chuyên tuyến Trung Quốc - châu Âu.

Việt Nam và Trung Quốc thiết lập “hành lang logistics vàng” - ảnh 1Ảnh minh họa: Huy Hùng/TTXVN

Cục Đường sắt Nam Ninh cho biết tại Hội nghị Đường sắt biên giới Trung - Việt lần thứ 41 diễn ra tháng 12 vừa qua, việc khai thông bình thường hóa đoàn tàu container chuyên tuyến xuyên biên giới Nam Ninh - Hà Nội đã được đưa vào nội dung nghị định thư mới. Cục Đường sắt Nam Ninh nêu rõ chỉ trong 20 ngày kể từ khi được khai thông, đoàn tàu container chuyên tuyến Trung Quốc - châu Âu đã có 4 chuyến vận chuyển hàng hóa  liên vận từ thủ đô Hà Nội tới Bằng Tường. Qua đó có thể thấy rằng, Trung Quốc và Việt Nam đang thiết lập nên “hành lang vàng về logistics” giữa hai nước. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu