Việt Nam và Thái Lan sắp thiết lập đường dây nóng tạo điều kiện cho hoạt động nghề cá

Quang Trung/VOV-Thái Lan
Chia sẻ
(VOV5) - Hai bên thống nhất một số vấn đề quan trọng như, sớm thỏa thuận thiết lập đường dây nóng trong hoạt động nghề cá giữa hai nước, chậm nhất là trong quý I/2016.
(VOV5) - Hai bên thống nhất một số vấn đề quan trọng như, sớm thỏa thuận thiết lập đường dây nóng trong hoạt động nghề cá giữa hai nước, chậm nhất là trong quý I/2016.


Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Nhóm Công tác hỗn hợp Việt Nam – Thái Lan để hạn chế và chống đánh bắt cá trái phép và triển khai các nội dung hợp tác về nông nghiệp và thủy sản với Thái Lan, đoàn công tác của Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Vũ Văn Tám làm việc tại Thái Lan từ ngày 10-14/1/2016. Đoàn đã có cuộc gặp với ông Sakchai Sriboonse, Bí thư thường trực Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã Thái Lan.


Việt Nam và Thái Lan sắp thiết lập đường dây nóng tạo điều kiện cho hoạt động nghề cá - ảnh 1


Tại cuộc gặp, hai bên thống nhất một số vấn đề quan trọng như, sớm thỏa thuận thiết lập đường dây nóng trong hoạt động nghề cá giữa hai nước, chậm nhất là trong quý I/2016, tiếp tục hợp tác trong các nội dung về phòng chống dịch bệnh thủy sản và trong chăn nuôi, quản lý chất lượng, xây dựng thống nhất quy chuẩn, tiêu chuẩn hàng hóa nông sản xuất khẩu…. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Vũ Văn Tám cho biết: “Phía Việt Nam đã giao cho Tổng cục Thủy sản làm đầu mối để bàn với bạn để thiết lập đường dây nóng. Hai bên đã đưa ra dự thảo để xin ý kiến các Bộ - nghành. Bên phía Thái Lan cũng giao cho Tổng cục Thủy sản để thiết lập đường dây nóng. Dự kiến quý I/2016, hai bên sẽ hoàn tất các thủ tục và tiến tới ký kết. Sau khi ký kết, hai bên sẽ bàn thảo tiếp để vận hành đường dây nóng như thế nào”.


Cũng trong khuôn khổ chuyến công tác tại Thái Lan, với tư cách là Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành giải quyết các vấn đề liên quan đến việc tàu cá và ngư dân bị nước ngoài bắt giữ (Tổ Công tác 689), Thứ trưởng Vũ Văn Tám cũng đã thăm và làm việc với Trung tâm chỉ huy chống đánh bắt cá bất hợp pháp (CCCIF) của Thái Lan.                          

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu