Việt Nam và Ai Cập phấn đấu nâng kim ngạch song phương đạt 1 tỷ USD

Chia sẻ
(VOV5) - Covid-19 tuy ảnh hưởng đến hoạt động giao thương giữa Việt Nam với Ai Cập, nhưng lại mở ra nhiều cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam...
Việt Nam và Ai Cập phấn đấu nâng kim ngạch song phương đạt 1 tỷ USD - ảnh 1Ông Nguyễn Duy Hưng - Trưởng Cơ quan thương Vụ Việt Nam tại Ai Cập - Ảnh: VOV

Ai Cập vẫn luôn được coi là thị trường tiềm năng cho các doanh nghiệp Việt Nam và là cửa ngõ cho hàng Việt Nam vào thị trường châu Phi. Trong bối cảnh đại dịch Covid-19, hàng xuất khẩu của Việt Nam vào Ai Cập bị ảnh hưởng nhưng gần như vẫn giữ ổn định so với các năm trước và một số mặt hàng có triển vọng tăng trưởng.

Trưởng Cơ quan thương Vụ Việt Nam tại Ai Cập Nguyễn Duy Hưng cho biết đại dịch Covid-19 tuy ảnh hưởng đến hoạt động giao thương giữa Việt Nam với Ai Cập, nhưng lại mở ra nhiều cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam để mở rộng và tăng kim ngạch và thị phần đối với nhiều mặt hàng tiềm năng như chè, cà phê và cả gạo. Về thủy sản, ngoài phi lê cá tra, cá ba sa của Việt Nam, doanh nghiệp Ai Cập hiện đang rất quan tâm đến mặt hàng cá ngừ đóng hộp của Việt Nam. Trong lĩnh vực dệt may thì xơ, sợi nhân tạo, sợi dạng vải với thuế nhập khẩu vào Ai Cập từ 5-10%, nên doanh nghiệp có thể tăng kim ngạch xuất khẩu.

Theo ông Nguyễn Duy Hưng: "Việt Nam và Ai Cập hoàn toàn có thể đặt ra mục tiêu kim ngạch 1 tỷ USD bền vững trong vòng 3-5 năm tới nếu có sự chuẩn bị tốt cho dài hạn. Về phía các bộ ngành, tôi cho rằng hai bên cần nỗ lực thúc đẩy việc ký kết các văn bản nhằm kích hoạt các điều khoản trong các Thỏa thuận hợp tác đã ký kết cũng như mở cửa cho hàng hóa nông sản của nhau xâm nhập thị trường. Về lâu dài tôi cho rằng một hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam với Ai Cập hoặc với khối các nước Ả Rập cũng cần phải tính đến".

Ông Nguyễn Duy Hưng cho rằng hai nước cần đa dạng hóa thêm các kênh trao đổi thông tin, đặc biệt cần ứng dụng sức mạnh của công nghệ để tạo ra các cầu nối thông tin cho phép doanh nghiệp 2 nước tiếp cận nhanh chóng nhu cầu của nhau cũng như trao đổi, giao dịch trực tuyến.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu