Việt Nam - tiềm năng lớn phát triển điện gió ngoài khơi

Chia sẻ
(VOV5) - Phát triển điện gió ngoài khơi để đáp ứng nhu cầu sử dụng năng lượng ngày càng cao tại Việt Nam
Việt Nam - tiềm năng lớn phát triển điện gió ngoài khơi - ảnh 1 Các chuyên gia quốc tế tại Hội thảo thúc đẩy huy động tài chính cho dự án điện gió tại Việt Nam. - Nguồn: báo QĐND

Nằm trong khuôn khổ Hội nghị Điện gió Việt Nam lần thứ 2, ngày 12/6, tại Hà Nội, Hiệp hội Điện gió Toàn cầu (GWEC) phối hợp với Tổ chức Hợp tác quốc tế Đức (GIZ), Đại sứ quán Đan Mạch, Đại sứ quán Ireland đồng tổ chức Hội nghị điện gió ngoài khơi.

Phát biểu khai mạc, Phó cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo (Bộ Công Thương) Đỗ Hồng Quân cho biết: Để đáp ứng nhu cầu sử dụng năng lượng ngày càng cao, Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều thách thức trong việc đảm bảo cung ứng điện năng. Việc khai thác, sử dụng nguồn năng lượng tái tạo có ý nghĩa quan trọng, mang tính chiến lược, góp phần đa dạng hóa, tự chủ nguồn cung, đáp ứng nhu cầu, bảo vệ môi trường và thực hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam đối với quốc tế về cắt giảm phát thải khí nhà kính.

Vì vậy, mục tiêu của Hội nghị nhằm chia sẻ các thông tin và cập nhập những công nghệ tiên tiến nhất trong lĩnh vực năng lượng ngoài khơi trên toàn cầu và đưa ra phân tích về các thách thức mà Việt Nam đang đối mặt trong việc phát triển năng lượng ngoài khơi; đồng thời đưa ra giải pháp, khuyến nghị để có những chính sách phù hợp phát triển bền vững năng lượng tái tạo trong tương lai. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu