Việt Nam, thị trường ngày càng quan trọng đối với các doanh nghiệp Canada

Chia sẻ
(VOV5) - Việt Nam được giới chuyên gia đánh giá có nhiều điều kiện để phát triển công nghiệp hỗ trợ.

Ngày 2/10, tại thành phố Montreal, Bộ Công Thương Việt Nam đã phối hợp với Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam (VASI) đồng tổ chức hội thảo tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh giữa Việt Nam với tỉnh Quebec với trọng tâm là tăng cường hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ.

Việt Nam, thị trường ngày càng quan trọng đối với các doanh nghiệp Canada - ảnh 1Ông Daniel Dignard, cố vấn thương mại quốc tế, Bộ Kinh tế và Đổi mới tỉnh Quebec chủ trì thảo luận tại Hội thảo. Ảnh: Quang Thịnh - Pv TTXVN tại Canada 

Phát biểu tại hội thảo, ông Daniel Dignard, cố vấn thương mại quốc tế thuộc Bộ Kinh tế và Đổi mới tỉnh Quebec cho biết đối với tỉnh Quebec cũng như đối với các doanh nghiệp Canada, Việt Nam là một thị trường mới, đang phát triển và ngày càng quan trọng về quy mô.

Ông Nguyễn Hồng Dương, Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường châu Âu - châu Mỹ, Bộ Công Thương nêu bật những điểm mạnh của thị trường Canada mà Việt Nam có thể tận dụng để phát triển công nghiệp hỗ trợ. Thông qua các cuộc làm việc tại hội thảo, đã tạo điều kiện để các doanh nghiệp Canada và Việt Nam kết nối với nhau, tìm kiếm cơ hội mở rộng thị trường, nâng cao năng lực sản xuất…

Việt Nam được giới chuyên gia đánh giá có nhiều điều kiện để phát triển công nghiệp hỗ trợ.Với môi trường kinh doanh ngày càng được cải thiện, Việt Nam đang trở thành điểm đến hấp dẫn đối với nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu