Việt Nam tham dự hội thảo công bố Báo cáo kết quả Đối thoại Chính sách kênh 1,5 đối tác Mekong - Mỹ

Phạm Huân/ VOV - Mỹ
Chia sẻ
(VOV5) - Đại sứ Hà Kim Ngọc đề nghị trong thời gian tới, các nước Mekong và Mỹ tiếp tục ưu tiên thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực phát triển hạ tầng, kinh tế số, năng lượng sạch và tái tạo.

Nhận lời mời của Trung tâm Stimson, sáng 15/9, Đại sứ tại Mỹ Hà Kim Ngọc tham dự hội thảo trực tuyến công bố Báo cáo tóm tắt kết quả Đối thoại Chính sách kênh 1,5 trong khuôn khổ quan hệ đối tác Mekong – Mỹ.

Việt Nam tham dự hội thảo công bố Báo cáo kết quả Đối thoại Chính sách kênh 1,5 đối tác Mekong - Mỹ - ảnh 1Đại sứ Hà Kim Ngọc tham dự hội thảo trực tuyến về Mê Công - Hoa Kỳ. Ảnh: PV.VOV - Mỹ

Phát biểu tại hội thảo, Đại sứ Hà Kim Ngọc khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ đối tác Mekong – Mỹ, cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Mỹ và các nước Mekong thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch đã thoả thuận.

Đánh giá cao nội dung, kết quả và các khuyến nghị chính sách đưa ra tại Đối thoại Chính sách kênh 1,5, Đại sứ Hà Kim Ngọc đề nghị trong thời gian tới, các nước Mekong và Mỹ tiếp tục ưu tiên thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực phát triển hạ tầng, kinh tế số, năng lượng sạch và tái tạo. Đại sứ đề nghị các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp Mỹ tích cực quan tâm, tìm hiểu cơ hội và gia tăng đầu tư tại khu vực, nhất là khuyến khích đầu tư của khu vực tư nhân cũng như quan hệ đối tác công - tư (PPP). Ngoài ra, Đại sứ Hà Kim Ngọc đề nghị hai bên tiếp tục ưu tiên hợp tác nhằm nâng cao khả năng chống chịu và thích ứng của tiểu vùng Mekong trước các tác động của biến đổi khí hậu, cũng như hợp tác quản lý bền vững nguồn nước.

Đại sứ Hà Kim Ngọc cũng đề xuất tăng cường phối hợp giữa đối tác Mekong –Mỹ với các cơ chế, khuôn khổ hợp tác tiểu vùng khác như Mekong - Nhật Bản, Mekong - Hàn Quốc, Mekong - sông Hằng (với Ấn Độ) và Mekong - Lan Thương (với Trung Quốc).

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu