Việt Nam tham dự Hội chợ thương mại quốc tế lớn nhất khu vực Đông Nam Âu TIF 78/2013

Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp
Chia sẻ
(VOV5)- Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp vừa tham gia Hội chợ Thương mại quốc tế Thessaloniki lần thứ 78 (TIF 78/2013) Hội chợ quốc tế có quy mô lớn nhất của khu vực Đông Nam Âu, tại thành phố Thessaloniki, Hy Lạp. 
(VOV5)- Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp vừa tham gia Hội chợ Thương mại quốc tế Thessaloniki lần thứ 78 (TIF 78/2013) tại TP Thessaloniki, Hy Lạp.

Hội chợ Mùa thu thường niên TIF là Hội chợ quốc tế có quy mô lớn nhất không chỉ của Hy Lạp mà còn đối với toàn bộ khu vực Đông Nam Âu, Ban-căng và là một hội chợ danh tiếng ở Địa Trung Hải, hàng năm thu hút được sự tham gia của hàng nghìn doanh nghiệp hàng đầu của Hy Lạp, khu vực và quốc tế và hàng trăm nghìn lượt khách tham quan.

Với nhận thức đây là cơ hội tốt để đẩy mạnh các hoạt động ngoại giao toàn diện và một cơ hội thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam giới thiệu hàng hóa, tìm hiểu thị trường và xúc tiến thương mại-đầu tư đối với Hy Lạp nói riêng và toàn bộ khu vực Đông Nam Âu, Ban-căng và Địa Trung Hải nói chung, Đại sứ quán đã nhanh chóng thông tin sớm và đầy đủ về Hội chợ TIF đến Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam, các hiệp hội sản xuất, xuất khẩu và ngành nghề Việt Nam cũng như nhiều doanh nghiệp trong nước; đồng thời mở một chiến dịch gặp gỡ, tiếp xúc làm việc với đại diện lãnh đạo các bộ, ban ngành liên quan của Hy lạp, chính quyền Khu vực hành chính Macedonia, nơi Hội chợ diễn ra, cũng như ban tổ chức Hội chợ nhằm tuyên truyền quảng bá về các thành tựu của Đổi mới, các tiềm năng hợp tác kinh tế của Việt Nam.

Một số hiệp hội ngành nghề và doanh nghiệp Việt Nam đề nghị đại sứ quán giúp in ấn, phân phát tài liệu tuyên truyền, quảng bá sản phẩm của đơn vị tại Hội chợ.


Việt Nam tham dự Hội chợ thương mại quốc tế lớn nhất khu vực Đông Nam Âu TIF 78/2013 - ảnh 1
Gian trưng bày, quảng bá hàng Việt Nam của ĐSQ Việt Nam tại Hy Lạp

Đại sứ quán đã khai trương gian trưng bày  mang tên “Việt Nam – Vẻ đẹp bất tận”, tập trung trưng bày giới thiệu, quảng bá các thế mạnh du lịch, các mặt hàng dệt may, đồ thủ công mỹ nghệ, gốm sứ Bát Tràng, các sản phẩm chè, cà phê Việt Nam, các loại ấn phẩm, tài liệu tuyên truyền, quảng bá, sách báo tạp chí đối ngoại…

Gian trưng bày của đại sứ quán khá rộng rãi, nằm ở vị trí thuận lợi, được trang hoàng nổi bật với bộ ảnh màu đặc sắc gồm 40 bức miêu tả về đất nước, con người và văn hóa Việt Nam…Trong suốt thời gian hội chợ, cán bộ đại sứ quán đã trực tiếp giới thiệu hoặc thông qua các phim phóng sự, tài liệu chuyên đề, các ấn phẩm bằng cả hai thứ tiếng Anh và Việt, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, thông tin kinh tế, môi trường đầu tư, chính sách thương mại cũng như các thông tin về văn hóa, lịch sử, du lịch… Việt Nam với bạn bè Hy Lạp và quốc tế.

Việt Nam tham dự Hội chợ thương mại quốc tế lớn nhất khu vực Đông Nam Âu TIF 78/2013 - ảnh 2
Khách hàng quốc tế thăm gian hàng

Theo số liệu thống kê sơ bộ, trong 1 tuần lễ diễn ra Hội chợ, gian trưng bày của đại sứ quán thu hút hơn hai nghìn lượt khách trong và ngoài Hy Lạp tới tham quan và tìm hiểu về Việt Nam. Đa số các doanh nghiệp Hy lạp đều mong muốn tiếp xúc với đại sứ quán sau Hội chợ để trao đổi tiếp về khả năng xúc tiến thương mại tại mỗi nước, trong đó nêu dự kiến nhập khẩu hàng nông, lâm, thủy sản, cà phê, đồ điện dân dụng, dệt-may, đồ điện dân dụng-gia dụng v.v . của Việt Nam.

Việt Nam tham dự Hội chợ thương mại quốc tế lớn nhất khu vực Đông Nam Âu TIF 78/2013 - ảnh 3
Ông Ioannis Verginis, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại TP Thessaloniki đến thăm và chụp ảnh lưu niệm tại gian hàng Việt Nam

Ban Tổ chức TIF2013 và đại diện Bộ Phát triển và Cạnh tranh cũng như đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp TP Thessaloniki đã gửi thư đến đại sứ quán cám ơn sự tham gia của Việt Nam vào Hội chợ, đánh giá cao gian hàng Việt Nam, nhất là thông tin và tính mỹ thuật chung của gian hàng cũng như tính hấp dẫn của các đồ vật, phẩm vật được đại sứ quán trưng bày. Đại diện nhiều đơn vị Hy Lạp tham gia Hội chợ, đại diện các gian hàng của các nước và vùng lãnh thổ Slovakia, Indonesia, Brazil, Đài Loan (Trung Quốc), Ba-lan, Hoa Kỳ, Nam Phi, CH Síp v.v. và đại diện bà con Việt-kiều đã phát biểu gian hàng của đại sứ quán là một trong số những gian hàng trưng bày đẹp nhất, cả về hình thức lẫn chất lượng, giới thiệu khá tổng quan về hình ảnh và vị thế đang lên của Việt Nam.

Để ghi nhận sự đóng góp và tham gia tích cực của ĐSQ, Ban Tổ chức TIF đã trân trọng trao tặng đại diện ĐSQ Kỷ niệm chương TIF-2013 và Bằng Chứng nhận TIF-2013, bày tỏ mong muốn tiếp tục được đón tiếp phía Việt Nam tham gia TIF2014./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu