Việt Nam sẽ xây dựng môi trường đầu tư hiệu quả

Chia sẻ
(VOV5) - Phát biểu khai mạc Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam 2013, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh nhấn mạnh: Với chủ đề “Giai đoạn mới của tiến trình cải cách kinh tế - Từ chương trình đến hành động”, Diễn đàn là cầu nối quan trọng của Chính phủ và các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài.

(VOV5) - Phát biểu khai mạc Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam 2013, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh nhấn mạnh: Với chủ đề “Giai đoạn mới của tiến trình cải cách kinh tế - Từ chương trình đến hành động”, Diễn đàn là cầu nối quan trọng của Chính phủ và các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài.

Việt Nam sẽ xây dựng môi trường đầu tư hiệu quả - ảnh 1



Đây là hình thức xúc tiến đầu tư tại chỗ rất hiệu quả, góp phần  nâng cao tính hấp dẫn và môi trường kinh doanh của Việt Nam. Nhờ những thông tin, kiến nghị mang tính xây dựng của các nhóm tư vấn, cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư thời gian qua, Chính phủ và các các cơ quan của Chính phủ đã nghiêm túc nghiên cứu, tiếp thu và điều chỉnh nhiều chính sách quan trọng góp phần hoàn thiện thể chế phù hợp với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và phù hợp với thông lệ quốc tế. Bộ trưởng Bùi Quang Vinh nhấn mạnh: Chính phủ và cộng đồng các doanh nghiệp cần đưa ra những hành động cụ thể thay vì các chính sách định hướng chung chung cho tiến trình cải cách kinh tế cụ thể trọng tâm là cải cách doanh nghiệp Nhà nước. Bên cạnh việc nhìn nhận đánh giá những việc làm được diễn đàn cần thẳng thắn nhìn lại những tồn tại bất cập để tập trung đưa ra những kiến nghị cần tháo gỡ trong thời gian tới.


Cũng tại diễn đàn, một số tổ chức quốc tế, các nhà đầu tư, cho rằng Việt Nam cần đơn giản hóa các thủ tục hành chính và các quy định được thực thi một cách công bằng. Các nhà đầu tư cũng kiến nghị: Để xây dưng một môi trường cạnh tranh hiệu quả điều quan trọng là các doanh nghiệp Nhà nước cần phải tuân thủ quy luật thị trường, cạnh tranh bình đẳng với các doanh nghiệp tư nhân khác. Với vai trò điều tiết thị trường, Chính phủ cần điều tiết theo hướng không phân biệt đối xử giữa doanh nghiệp nhà nước và tư nhân, bênh cạnh đó cần có cơ chế quản trị hiệu quả, minh bạch đối với doanh nghiệp Nhà nước.

 

 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu