Việt Nam sẽ có tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng đầu thế giới

Chia sẻ
(VOV5) - Nhiều chuyên gia nhận định: năm 2021 Việt Nam sẽ có tốc độ tăng trưởng nằm trong nhóm đầu trên thế giới.

Tại Diễn đàn “Cải cách kinh tế hướng tới tăng trưởng bền vững và có tính chống chịu cao sau COVID-19: Từ thích ứng tới quản trị bất định”, được Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế trung ương tổ chức sáng 10/11, nhiều chuyên gia nhận định: năm 2021 Việt Nam sẽ có tốc độ tăng trưởng nằm trong nhóm đầu trên thế giới.

Tiến sỹ Trần Thị Hồng Minh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Trung ương cho biết, theo đánh giá của các tổ chức quốc tế, Việt Nam là một trong số ít các quốc gia tương đối thành công trong việc khống chế dịch bệnh, giảm được hệ lụy đối với nền kinh tế.

Việt Nam sẽ có tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng đầu thế giới - ảnh 1 Toàn cảnh diễn đàn.- Ảnh:cand.com

Cùng với những chỉ đạo sát sao và định hướng kịp thời của Chính phủ, những kết quả quan trọng do những cải cách mạnh mẽ và liên tục từ những năm trước đó góp phần cải thiện nền tảng kinh tế vĩ mô và sức chống chịu của nền kinh tế.

Các chuyên gia cho rằng, có nhiều yếu tố thuận lợi để duy trì để đảm bảo và nâng cao năng lực cung ứng trong nước. Theo đó, dịch bệnh được khống chế, kinh tế vĩ mô ổn định, sự ổn định trong hoạt động tài chính, tiền tệ, các nỗ lực cải cách môi trường kinh doanh và đầu tư vẫn đang được triển khai. Việt Nam vẫn được coi là một trong những địa chỉ đáng tin cậy trong các nỗ lực nhằm tái cấu trúc chuỗi giá trị toàn cầu.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu