Việt Nam sắp có kịch bản phát triển nền kinh tế số

Chia sẻ
(VOV5) - Bộ Khoa học và công nghệ đã và đang tập trung xây dựng chính sách, pháp luật phục vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực khoa học công nghệ.

Dự kiến, tháng 12 tới, Việt Nam sẽ công bố hiện trạng trình độ công nghệ của các doanh nghiệp trong một số lĩnh vực chủ chốt, từ đó đưa ra các kịch bản phát triển nền kinh tế số của Việt Nam trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Đây là thông tin được ông Bùi Thế Duy - Thứ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ đưa ra tại cuộc họp báo thường kỳ quý III/2018 tổ chức sáng nay (04/10), tại Hà Nội. 

Cũng theo Thứ trưởng Bùi Thế Duy, Bộ Khoa học và công nghệ đã và đang tập trung xây dựng chính sách, pháp luật phục vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực khoa học công nghệ; xây dựng dự thảo Nghị quyết của Chính phủ vể cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; đồng thời xây dựng khung Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ phát triển và ứng dụng các công nghệ đặc trưng của cuộc cách mạng này (như trí tuệ nhân tạo, internet vạn vật, dữ liệu lớn…).

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu