Việt Nam nỗ lực thực hiện các khuyến nghị Uỷ ban châu Âu (EC) về khai thác thủy sản

Chia sẻ
(VOV5) - Luật Thủy sản (sửa đổi) vừa được ban hành đã tiếp thu tối đa các khuyến nghị của EC về khai thác bất hợp pháp. 

Kể từ khi EC rút thẻ vàng đối với hoạt động khai thác thủy sản của Việt Nam (23/10/2017), theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Vũ Văn Tám, đến thời điểm này việc khắc phục thẻ vàng của EC đã có nhiều kết quả khả quan.  

 Việt Nam nỗ lực thực hiện các khuyến nghị Uỷ ban châu Âu (EC) về khai thác thủy sản - ảnh 1 Ảnh minh họa: TTXVN

Về hoàn thiện thể chế, Luật Thủy sản (sửa đổi) vừa được ban hành đã tiếp thu tối đa các khuyến nghị của EC về khai thác bất hợp pháp. Đồng thời, các văn bản quy phạm pháp luật cũng được xây dựng theo hướng lồng ghép các quy định theo thông lệ quốc tế như Bộ quy tắc nghề cá có trách nhiệm của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp quốc (FAO); kế hoạch hành động quốc tế chống khai thác bất hợp pháp của FAO; Hiệp định quốc gia có cảng của FAO; Hiệp định đàn cá di cư của FAO.

Về phía các địa phương, tỉnh Khánh Hòa, một trong ba tỉnh trọng điểm về khai thác cá ngừ, các cơ quan chức năng đã tuyên truyền cho ngư dân biết phạm vi, tọa độ được đánh bắt, tránh tình trạng các tàu cá vi phạm đánh bắt bất hợp pháp. Tại Kiên Giang, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với chính quyền địa phương mở các đợt cao điểm tuần tra, kiểm soát, tiến hành xử lý các hành vi vi phạm pháp luật thủy sản.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu