Việt Nam mong muốn WB tiếp tục quan tâm hỗ trợ trong nhiều lĩnh vực

Chia sẻ
(VOV5) - Cùng ngày, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình đã tiếp ông Kim Hojilund Christensen, Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam; ông Daniel Kritenbrink, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam.

Ngày 10/06, tại Trụ sở Trung ương Đảng, ông Nguyễn Văn Bình, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, tiếp ông Ousmane Dione, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam, trước khi kết thúc nhiệm kỳ về nước.

Ông Nguyễn Văn Bình đề nghị WB tiếp tục quan tâm hỗ trợ Việt Nam và phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương, nhất là trong lĩnh vực đối thoại chính sách, phối hợp xây dựng các sáng kiến, giải pháp khôi phục và phát triển kinh tế-xã hội sau đại dịch COVID-19.

Việt Nam mong muốn WB tiếp tục quan tâm hỗ trợ trong nhiều lĩnh vực - ảnh 1

 Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình tiếp Giám đốc Quốc gia Ngân hàng thế giới tại VN. (Ảnh: TTXVN)

Cảm ơn những đóng góp của cá nhân ông Ousmane Dione trong sự hợp tác hiệu quả giữa Việt Nam và WB, Trưởng ban Kinh tế trung ương mong ông tiếp tục có những đóng góp, ủng hộ tích cực cho sự phát triển của Việt Nam.

Về phần mình, ông Ousmane Dione chúc mừng những kết quả phát triển kinh tế - xã hội ấn tượng mà Việt Nam đạt được trong thời gian qua và nhấn mạnh sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trên con đường phát triển.

Cùng ngày, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình đã tiếp ông Kim Hojilund Christensen, Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam; ông Daniel Kritenbrink, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu