Việt Nam luôn tạo môi trường đầu tư thuận lợi cho doanh nghiệp nước ngoài

Thành Chung
Chia sẻ
(VOV5) - Quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ đang tiến triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực, trong đó kim ngạch thương mại và đầu tư hai nước tăng nhanh, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên.

(VOV5) - Quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ đang tiến triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực, trong đó kim ngạch thương mại và đầu tư hai nước tăng nhanh, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên.

Chiều nay, 29/10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Đoàn Hội đồng Quản trị Hội đồng kinh doanh ASEAN-Hoa Kỳ do ông Keith William, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị dẫn đầu, và đại diện 1 số tập đoàn lớn như: ACE, Apple, CitiGroup, ExxonMobil, Fedex, Motorola, GE, Yahoo…sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Việt Nam luôn tạo môi trường đầu tư thuận lợi cho doanh nghiệp nước ngoài - ảnh 1
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao đổi với ông Keith William.


Tại đây, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ đang tiến triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực, trong đó kim ngạch thương mại và đầu tư hai nước tăng nhanh, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Hội đồng kinh doanh ASEAN-Hoa Kỳ ủng hộ Việt Nam trong đàm phán Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương-TPP, trong đó có xem xét đến điều kiện cụ thể thực tiễn của Việt Nam. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có các doanh nghiệp Hoa Kỳ đầu tư thành công tại Việt Nam.


Về phần mình, ông Keith William cho biết trong chuyến thăm lần này còn có đông đảo các doanh nghiệp Hoa Kỳ sang Việt Nam tìm hiểu cơ hội đầu tư và đây cũng là những doanh nghiệp hàng đầu trong việc thúc đẩy thương mại, đầu tư giữa Việt Nam-Hoa Kỳ. Khẳng định Việt Nam tham gia TPP sẽ thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác giữa hai nước, ông Keith William cam kết, Hội đồng kinh doanh ASEAN- Hoa Kỳ sẽ làm hết sức mình để thúc đẩy thương mại, đầu tư giữa hai nước.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu