Việt Nam lần đầu tiên trở thành đối tác thặng dư thương mại lớn nhất của Hàn Quốc

Chia sẻ
(VOV5) - Việc Việt Nam trở thành quốc gia đối tác thặng dư thương mại lớn nhất của Hàn Quốc một phần là do các doanh nghiệp Hàn Quốc không ngừng thâm nhập thị trường Việt Nam.

Số liệu thống kê của Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc (MOTIE) công bố hôm nay (4/1) cho thấy kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc sang Việt Nam trong năm 2022 đạt gần 61 tỷ USD và kim ngạch nhập khẩu hơn 26,7 tỷ USD, thặng dư thương mại gần 34,3 tỷ USD.

Việt Nam lần đầu tiên trở thành đối tác thặng dư thương mại lớn nhất của Hàn Quốc - ảnh 1Hàng hoá Việt Nam quảng bá tại Hàn Quốc. Ảnh: TTXVN

Đây là lần đầu tiên Việt Nam trở thành đối tác thặng dư thương mại lớn nhất của Hàn Quốc. Một quan chức của MOTIE cho biết: Việc Việt Nam trở thành quốc gia đối tác thặng dư thương mại lớn nhất của Hàn Quốc là do các doanh nghiệp Hàn Quốc không ngừng thâm nhập thị trường Việt Nam và việc 2 nước là đối tác kinh tế sâu rộng.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu