Việt Nam là quốc gia có sự tự do kinh tế tăng mạnh nhất thế giới

Chia sẻ
(VOV5) -  Việt Nam được đánh giá ở mức 61,7 điểm, tăng 2,9 điểm so với năm trước.

“Không một quốc gia nào với quy mô kinh tế tương đương có được sự tự do kinh tế tăng mạnh như Việt Nam trong 25 năm qua”. Đây là đánh giá của Qũy Di sản (Heritage Foundation), một tổ chức nghiên cứu chiến lược toàn cầu của Mỹ công bố hôm 16/3.

Việt Nam là quốc gia có sự tự do kinh tế tăng mạnh nhất thế giới - ảnh 1Ảnh minh họa/ baochinhphu.vn

Quỹ Di sản đã công bố chỉ số Tự do kinh tế thường niên sau khi thực hiện khảo sát 178 quốc gia trên toàn thế giới. Việt Nam được đánh giá ở mức 61,7 điểm, tăng 2,9 điểm so với năm trước. Lần đầu tiên, Việt Nam thuộc nhóm các nước “tương đối tự do”. Đánh giá cho rằng, kể từ khi tiến hành khảo sát năm 1995, chưa từng có nước nào có quy mô kinh tế tương đương lại có mức độ tự do kinh tế nhanh chóng như Việt Nam.

Trong bảng xếp hạng 12 tiêu chí của Chỉ số Tự do kinh tế thường niên, Việt Nam đặc biệt xếp hạng cao ở 5 chỉ số “ Chi tiêu Chính phủ”, “Sức khỏe tài khóa” “Gánh nặng thuế”, “Tự do thương mại” và “Tự do tiền tệ”. Việt Nam được đánh giá là quốc gia có thuế thấp, tài chính công lành mạnh và Chi tiêu chính phủ hợp lý, vừa phải.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu