Việt Nam là nước nhập khẩu thóc, gạo lớn nhất của Campuchia

Chia sẻ
(VOV5) - Trong thời gian qua, gạo của Campuchia đã được xuất khẩu tới 52 quốc gia trên thế giới.

Theo số liệu của Bộ Nông, Lâm, Thủy sản Campuchia, trong 8 tháng đầu năm nay, Campuchia đã xuất khẩu được 2,38 triệu tấn thóc sang Việt Nam, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. 

Việt Nam là nước nhập khẩu thóc, gạo lớn nhất của Campuchia - ảnh 1Gạo xuất khẩu của Campuchia. Ảnh: PV VOV tại Campuchia

Bộ trưởng Nông, Lâm, Thủy sản Campuchia Veng Sakhon cho biết từ đầu năm đến nay, Campuchia đã xuất khẩu được 343.447 tấn gạo với tổng giá trị gần 292 triệu USD, giảm 23,37% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, xuất khẩu thóc sang Việt Nam đạt hơn 2,38 triệu tấn với tổng giá trị khoảng 393 triệu USD, tăng gần 86% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong thời gian qua, gạo của Campuchia đã được xuất khẩu tới 52 quốc gia trên thế giới, trong đó Trung Quốc là thị trường tiêu thụ lớn nhất với 165.612 tấn. Campuchia cũng xuất khẩu gạo sang 22 quốc gia châu Âu và 07 quốc gia trong khu vực ASEAN.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu