Việt Nam là một trong những quốc gia phục hồi kinh tế tốt sau đại dịch COVID-19

Chia sẻ
(VOV5) - Ông Corey To cho rằng Việt Nam có dân số trẻ với tốc độ đô thị hóa nhanh, là thị trường lao động dồi dào và cũng là một thị trường tiêu dùng hấp dẫn. 

Đây là nhận định của ông Corey To, chuyên gia kinh tế tại Hội đồng Phát triển thương mại Hong Kong (Trung Quốc).

Ông Corey To cho rằng Việt Nam có dân số trẻ với tốc độ đô thị hóa nhanh, là thị trường lao động dồi dào và cũng là một thị trường tiêu dùng hấp dẫn. Lĩnh vực thị trường bán lẻ hiện đại tăng trưởng nhanh với sự tham gia và mở rộng của các thương hiệu lớn nước ngoài, như: Aeon, Uniqlo, Central Group, Watson... Việt Nam là thị trường tiềm năng mà các nhà kinh doanh của Hong Kong đều đang tích cực đẩy mạnh khai thác.

Ông Corey To cũng nhấn mạnh Việt Nam là một trong những thị trường thương mại điện tử phát triển nhanh nhất ở khu vực Đông Nam Á. Là một trong những nền kinh tế đang lên của Đông Nam Á, Việt Nam có nhiều tiềm năng để thanh toán điện tử phát triển mạnh mẽ. Ông Corey To khuyến khích các doanh nghiệp Hong Kong khai thác hơn nữa thị trường thương mại điện tử của Việt Nam.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu