Việt Nam – EU: đẩy mạnh hợp tác thực thi hiệu quả Hiệp định EVFTA

Chia sẻ
(VOV5) - 4 tháng đầu năm 2021, kim ngạch thương mại 2 chiều Việt Nam – EU đạt hơn 18 tỷ USD, tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm 2020.

EU coi trọng mối quan hệ đối tác toàn diện giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU), đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và năng lượng. Đó là khẳng định của ông Giorgio Aliberti, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam tại buổi làm việc với Bộ trưởng Bộ Công Thương về tình hình hợp tác song phương và thực thi Hiệp định Thương mại tự do EVFTA sáng 11/6.

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên bày tỏ: "Tôi xin chúc mừng những thành công bước đầu của EU trong việc hỗ trợ các thành viên kiểm soát dịch bệnh, cũng là để hỗ trợ phục hồi kinh tế và cung ứng trên phạm vi toàn cầu. Bộ Công Thương mong muốn có sự hợp tác chặt chẽ, hiệu quả với Phái đoàn để đẩy mạnh hơn nữa các chương trình hợp tác trong thời gian tới, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, năng lượng cũng như kịp thời giải quyết các vướng mắc, tồn tại giữa hai bên."

Việt Nam – EU: đẩy mạnh hợp tác thực thi hiệu quả Hiệp định EVFTA - ảnh 1Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: VOV

Tại buổi tiếp, hai bên đã có những trao đổi tích cực về các vấn đề và phương hướng tăng cường hợp tác song phương, cũng như thực thi hiệu quả Hiệp định EVFTA trong thời gian tới đảm bảo lợi ích thiết thực cho cộng đồng doanh nghiệp.

Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam Giorgio Aliberti, cho biết: "Hiệp đinh EVFTA là một dấu mốc quan trọng đánh dấu việc thực thi vào năm ngoái, và đó là thành tựu rất lớn hai bên đã đạt được trong thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại. Trong vòng 10 tháng đi vào thực thi Hiệp Định này đã có những kết quả hết sức tích cực. Bên cạnh đó cũng có những thách thức và đây là điều hết sức bình thường. Chúng ta cần có những thảo luận để chúng ta cùng vượt qua được những vấn đề còn tồn tại này. Các cơ quan liên quan của chúng tôi trong đó có Nghị viện châu Âu theo dõi rất sát sao việc thực hiện quá trình này cũng như quá trình thực thi."

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, 4 tháng đầu năm 2021, kim ngạch thương mại 2 chiều Việt Nam – EU đạt hơn 18 tỷ USD, tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm 2020 và tăng 15,4% so với cùng kỳ năm 2019.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu