Việt Nam được mời dự Hội nghị thượng đỉnh G7

Chia sẻ
(VOV5) - Dự kiến, bảo vệ các đại dương và bảo tồn nghề cá là một chủ đề trọng của Hội nghị G7 trong năm nay. 

Việt Nam được mời dự Hội nghị thượng đỉnh G7  - ảnh 1

Ảnh minh họa: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham dự hội nghị G7 mở rộng - Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Một tuần trước khi diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) tại vùng Charlevoix thuộc tỉnh Quebec, truyền thông Canada ngày 1/6  công bố danh sách các nước được mời tham dự Hội nghị thượng đỉnh lần này.

Ngoài 7 nước của khối và đối tác Liên minh Châu Âu (EU), danh sách khách mời năm nay bao gồm 12 quốc gia từ khắp các châu lục, cho thấy một sự bất ngờ khác với thông lệ. Danh sách 12 nước được mời tham dự Hội nghị thượng đỉnh G7 năm nay gồm Argentina, Bangladesh, Haiti, Jamaica, Kenya, Đảo Marshall, Na Uy, Rwanda, Senegal, Seychelles, Nam Phi và Việt Nam.

4 tổ chức quốc tế gồm Liên hợp quốc, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) và Ngân hàng Thế giới (WB) cũng nằm trong danh sách khách mời.

Dự kiến, bảo vệ các đại dương và bảo tồn nghề cá là một chủ đề trọng của Hội nghị G7 trong năm nay. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu