Việt Nam chưa có thông tin về việc có gỗ Nga trong sản phẩm gỗ xuất khẩu sang Mỹ

Chia sẻ
(VOV5) - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết chưa nhận được thông tin nào liên quan đến một số sản phẩm gỗ Việt Nam xuất sang Mỹ có nguồn gốc từ Nga.

Bà Lê Thị Thu Hằng khẳng định với tư cách là thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), Việt Nam luôn tôn trọng, tuân thủ theo đúng các quy định của WTO và các hiệp định thương mại quốc tế mà Việt Nam đã ký kết và tham gia. Việt Nam cũng sẵn sàng trao đổi với phía Mỹ thông qua các cơ chế hiện có như Hiệp định khung về Thương mại và Đầu tư để kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh, góp phần tăng cường quan hệ kinh tế thương mại, đầu tư song phương, vì lợi ích của doanh nghiệp và người dân hai nước.

Việt Nam chưa có thông tin về việc có gỗ Nga trong sản phẩm gỗ xuất khẩu sang Mỹ - ảnh 1Ảnh minh họa: TTXVN

Đầu tháng này, tờ Bưu điện Washington (Mỹ) đã dẫn một báo cáo mới từ Cơ quan Điều tra môi trường (Environmental Investigation Agency - EIA) có trụ sở tại Anh, cho rằng gỗ bạch dương của Nga được chuyển qua châu Á, trong đó có Trung Quốc và Việt Nam, trước khi được chuyển đến các cửa hàng ở Mỹ.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu