Việt Nam – Canada đẩy mạnh hơn nữa hợp tác kinh tế - thương mại và đầu tư

Chia sẻ
(VOV5) - Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Canada trong ASEAN, Canada là đối tác thương mại lớn thứ ba của Việt Nam tại khu vực châu Mỹ.

Sáng ngày 09/7/2020, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Thứ trưởng Thứ nhất Bộ Các Vấn đề toàn cầu Canada Marta Morgan đồng chủ trì Tham khảo chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam – Canada lần thứ hai theo hình thức trực tuyến.

Hai bên đánh giá cao sự phát triển tốt đẹp của quan hệ song phương trên nhiều lĩnh vực, nhất là sau khi hai nước thiết lập quan hệ Đối tác Toàn diện năm 2017 và đi vào triển khai Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP); nhất trí tiếp tục duy trì trao đổi đoàn cấp cao và các cấp bằng nhiều hình thức linh hoạt.

Việt Nam – Canada  đẩy mạnh hơn nữa hợp tác kinh tế - thương mại và đầu tư - ảnh 1hứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Thứ trưởng thứ nhất Bộ Các Vấn đề toàn cầu Canada Marta Morgan đồng chủ trì Tham khảo chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Canada lần thứ hai ngày 9/7/2020. (Ảnh: TTXVN) 

Hai bên nhất trí đẩy mạnh hơn nữa hợp tác kinh tế - thương mại và đầu tư trong bối cảnh Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Canada trong ASEAN, Canada là đối tác thương mại lớn thứ ba của Việt Nam tại khu vực châu Mỹ, nắm bắt cơ hội của xu hướng đa dạng hóa thương mại và chuỗi cung ứng của các nước giai đoạn sau COVID-19.

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp và khó lường, hai bên nhất trí tiếp tục trao đổi thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân mỗi nước hồi hương an toàn.

Về hợp tác đa phương, hai bên khẳng định phối hợp chặt chẽ với nhau tại các diễn đàn quốc tế và khu vực trong năm Việt Nam đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc trong nhiệm kỳ 2020-2021. Hai bên cũng trao đổi về tình hình khu vực và quốc tế cùng quan tâm, trong đó có vấn đề Biển Đông, Mekong.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu