Việt Nam cam kết thực hiện nghiêm túc mọi thoả thuận với Ngân hàng Thế giới

Chia sẻ
(VOV5) -WB sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam phát triển lưới điện, nhất là lưới điện kết nối các hệ thống điện mặt trời vào hệ thống điện quốc gia.

Đây là khẳng định của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi tiếp ông Makhtar Diop, Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) phụ trách về Cơ sở hạ tầng, ngày 21/02, tại Hà Nội.

Việt Nam cam kết thực hiện nghiêm túc mọi thoả thuận với Ngân hàng Thế giới - ảnh 1

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Makhtar Diop, Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ Việt Nam có nhu cầu đầu tư phát triển rất lớn, do đó mong WB tiếp tục dành cho Việt Nam sự hỗ trợ để phát triển các lĩnh vực thiết yếu như năng lượng sạch (điện mặt trời, điện gió), cơ sở hạ tầng, huy động vốn giúp phát triển năng lượng điện Việt Nam; hỗ trợ để thúc đẩy hoàn thiện thể chế đối với hình thức đầu tư hợp tác đối tác công - tư (PPP).... Thủ tướng cũng mong WB tiếp tục hợp tác chặt chẽ, hỗ trợ kỹ thuật và viện trợ không hoàn lại, bổ sung các nguồn lực cho Việt Nam trong quá trình phát triển đất nước.

Về phần mình, Phó Chủ tịch WB Makhtar Diop nêu rõ WB mong muốn chia sẻ kinh nghiệm của Việt Nam với các nước khác, nhất là trong việc phát triển cơ sở hạ tầng. WB sẵn sàng hợp tác và hỗ trợ Việt Nam trong quá trình phát triển này và mong muốn Việt Nam tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong phát triển khu vực. Ông Makhtar Diop khẳng định WB sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam phát triển lưới điện, nhất là lưới điện kết nối các hệ thống điện mặt trời vào hệ thống điện quốc gia; cùng với đó, hỗ trợ Việt Nam phát triển đường cao tốc Bắc - Nam, giao thông đường thuỷ.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu